Đang kéo xe khách lao xuống vực ở Lào Cai lên để phục vụ điều tra

03/09/2014 11:55 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.9, các lực lượng chức năng bắt đầu kéo xe khách giường nằm mang BKS 29B - 085.82 của hãng Sao Việt lao xuống vực chiều tối 1.9 trên quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai.

(TNO) Sáng nay 3.9, các lực lượng chức năng bắt đầu kéo xe khách giường nằm mang BKS 29B - 085.82 của hãng Sao Việt lao xuống vực chiều tối 1.9 trên quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai.

>> Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Trắng đêm chờ hiến máu cứu người bị thương
>> Sáng mai kéo xe khách của Sao Việt từ dưới vực lên
>> Vụ xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai: Đã xác định được danh tính 12 nạn nhân tử vong
>> Sẽ khởi tố vụ án xe khách lao xuống vực làm 12 người chết
>> Miễn toàn bộ viện phí cho nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai
>> Danh sách nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai
>> Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ xe khách lao xuống vực
>> Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Còn 8 người trong tình trạng nguy kịch
>> Trắng đêm cứu người trong vụ xe khách lao xuống vực

 xe khách lao xuống vực
Việc kéo chiếc xe khách lao xuống vực bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút sáng nay - Ảnh: Phan Hậu

Bắt đầu từ 9 giờ 30 phút sáng nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát cơ động cùng với lực lượng cứu hộ khác đã có mặt tại hiện trường để chuẩn bị kéo chiếc xe khách giường nằm của hãng Sao Việt từ dưới vực lên.

Công ty TNHH Vận tải Mạnh Cường đã đưa xe cẩu chuyên dụng trọng tải 50 tấn và các loại cáp phi 16 và phi 32 đến hiện trường. Theo nhân viên tham gia cứu nạn chiếc xe khách, đơn vị này phải sử dụng khoảng 140 m cáp cỡ lớn để đưa xe bị nạn lên. Các mảnh vỡ của chiếc xe khách sẽ được gom lại để kéo lên trước, phần thân xe sẽ được kéo lên sau.

Theo quan sát của PV Thanh Niên Online tại hiện trường, trong khoảng diện tích 100m2 đều có các mảnh vỡ của chiếc xe khách bị nạn. Hành lý có giá trị của hành khách đã được thu dọn hết, chỉ còn lại số ít quần áo và hoa quả còn sót lại. Bên trong cốp chiếc xe khách bị nạn vẫn còn 1 chiếc xe máy mang biển số Hà Nội bị biến dạng.

Đến 10 giờ 15 phút, các lực lượng chức năng đã kéo được phần nóc xe lên mặt đường, còn phần khung và gầm máy vẫn chưa kéo lên được. Hiện tại, chiếc cẩu chuyên dụng đang bị trục trặc kỹ thuật, phải chờ điều chiếc cẩu khác từ Lào Cai lên để thay thế. Dự kiến, phải đến tối nay, việc kéo xe bị nạn mới hoàn tất. 

Tại hiện trường, có rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem kéo chiếc xe khách từ dưới vực lên.

 xe khách lao xuống vực

xe khách lao xuống vực
Chiếc cẩu có trọng tải 50 tấn được điều đến hiện trường trong sáng nay - Ảnh: Hà An
xe khách lao xuống vực
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng, lực lượng cứu hộ chuẩn bị công tác để kéo chiếc xe bị nạn từ dưới vực lên - Ảnh: Phan Hậu
xe khách lao xuống vực

xe khách lao xuống vực
Các mảnh vỡ của chiếc xe vương vãi khắp nơi - Ảnh: Phan Hậu
xe khách lao xuống vực
Rất đông người dân hiếu kỳ đến hiện trường vụ tai nạn xem - Ảnh: Phan Hậu
xe khách lao xuống vực

xe khách lao xuống vực

xe khách lao xuống vực
10 giờ 15 phút, nóc của chiếc xe khách được kéo lên mặt đường quốc lộ 4D - Ảnh: Hà An

Hoàng Phan – Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.