Xây dựng hồ sơ quốc gia về nghệ thuật bài chòi

03/09/2014 03:00 GMT+7

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đang phối hợp với Viện m nhạc - Học viện m nhạc quốc gia VN (thuộc Bộ VH-TT-DL) triển khai các bước xây dựng bộ Hồ sơ quốc gia về nghệ thuật bài chòi dân gian Trung bộ, VN trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đang phối hợp với Viện m nhạc - Học viện m nhạc quốc gia VN (thuộc Bộ VH-TT-DL) triển khai các bước xây dựng bộ Hồ sơ quốc gia về nghệ thuật bài chòi dân gian Trung bộ, VN trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Theo Bộ VH-TT-DL, việc xây dựng bộ Hồ sơ quốc gia về nghệ thuật bài chòi dân gian Trung bộ, VN phải hoàn thành để trình UNESCO trước ngày 31.3.2015. Để triển khai lập hồ sơ, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản gửi 10 tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Ninh Thuận yêu cầu cử lãnh đạo UBND tỉnh/thành tham gia ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ và yêu cầu Sở VH-TT-DL các tỉnh này phối hợp với Viện m nhạc - Học viện m nhạc quốc gia VN kiểm kê di sản nghệ thuật bài chòi trên địa bàn.

 Hoàng Trọng

>> Bài chòi đến Hungary
>> Bài chòi cầu ngói Thanh Toàn, nét độc đáo ngày Xuân
>> Bài chòi trước nguy cơ thất truyền
>> Người mê bài chòi… bỏ ruộng
>> Bài chòi đầu năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.