Hơn nửa triệu người Ukraine di tản vì giao tranh

02/09/2014 21:20 GMT+7

(TNO) Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 2.9 cho biết hơn nửa triệu người Ukraine đã phải sơ tán để tránh các điểm nóng xung đột ở miền đông và đông nam nước này, theo AFP.

 Hơn nửa triệu người Ukraine di tản vì giao tranh
Người tị nạn Ukraine tại một khu trại dã chiến ở Nga - Ảnh: AFP

Trong số đó, theo Phát ngôn viên của UNHCR Adrian Edwards, có 260.000 người đã tạm lánh ở những vùng không giao tranh ở Ukraine, 260.000 người còn lại xin tị nạn tại Nga.

Con số thực tế của người tị nạn Ukraine có thể còn cao hơn vì có rất nhiều người rời quê đến ở tại nhà của người thân hoặc bạn bè đã không kê khai với chính quyền địa phương.

Các chuyên gia của UNHCR cảnh báo nếu khủng hoảng chính trị - xã hội tại miền đông và đông nam nước này còn kéo dài sẽ dẫn đến hậu quả nhân đạo nghiêm trọng, đồng thời có thể làm bất ổn lan rộng ra mọi vùng miền.

Theo số liệu chính thức từ Moscow, số lượng người Ukraine xin tị nạn tại Nga đã tăng lên gần 100.000 chỉ trong 1 tháng qua.

Lan Chi

>> Quân đội Ukraine mất sân bay Lugansk
>> Nghị sĩ Mỹ thúc giục bán vũ khí cho Ukraine để đối phó Nga
>> Ông Putin nhắc đến “nhà nước ở đông nam Ukraine”
>> Tổng thống Ukraine quan ngại về 'chiến tranh toàn diện  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.