Đứa cháu bất nhân

03/09/2014 03:00 GMT+7

Chiều qua 2.9, Công an H.Châu Thành A (Hậu Giang) tạm giữ Nguyễn Văn Hận (16 tuổi) để làm rõ hành vi giết người.

Do bị ông Nguyễn Hoàng Ba (62 tuổi, ông ngoại Hận) thường xuyên la mắng nên Hận nảy sinh ý định giết ông. Hận mua thuốc độc về, lén bỏ vào nồi cơm của gia đình. Vì đi làm đồng về và ăn cơm trước nên bà Nguyễn Thị Kim Em (58 tuổi, bà ngoại Hận) bị ngộ độc, được người thân phát hiện chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hoàng Ty

>> Cơ quan điều tra không đề nghị truy tố bác sĩ Tường về tội danh giết người
>> Giết người tình rồi tự sát, bỏ lại hai con gái
>> Đặng Văn Khuyến, kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú lãnh án tử hình
>> Ra lệnh bắt khẩn cấp hung thủ giết người phát cơm từ thiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.