Đề nghị truy tố cặp vợ chồng lừa đảo

03/09/2014 03:00 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lương Thị Oanh (47 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Nguyễn Vĩnh Thượng (38 tuổi, ngụ Hậu Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Thượng và Oanh sống với nhau như vợ chồng nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, cả hai tìm nhà cho thuê hoặc nhà cần bán rồi xin thuê;  sau đó giới thiệu với mọi người những căn nhà thuê là nhà của mình và có con gái ở nước ngoài sắp về VN nhằm tạo niềm tin vay mượn tiền, vàng của nhiều người để chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn trên, Thượng và Oanh đã lừa đảo nhiều người tại Q.Ninh Kiều và Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) để chiếm đoạt trên 400 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngày 29.4, cả hai bị bắt theo lệnh truy nã của Công an TP.Cần Thơ. 

Mai Trâm

>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đắk Lắk: Tuyên phạt “cò” Hoa tù chung thân
>> Truy tố 3 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.