Đề nghị truy tố 14 bị can buôn bán 11 bánh heroin

02/09/2014 01:41 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra đường dây buôn bán ma túy do Nguyễn Thị Ngọc Sương (36 tuổi, ngụ Q.8) cầm đầu và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 14 bị can liên quan. Đây là đường dây ma túy quy mô lớn nhất trong năm 2013 mà PC47 triệt phá tại chợ ma túy ở Q.8.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Thị Ngọc Sương, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (30 tuổi, em ruột Sương), Nguyễn Phong Trần (36 tuổi, chồng Tuyền), Dương Thị Ánh Sương (22 tuổi, cháu ruột Sương), Phạm Thị Lệ Thu (40 tuổi), Dương Ngọc Thảo (tức Thảo “ma”, 36 tuổi, đều ngụ Q.8); Tăng Đỗ Liên Hương (44 tuổi, tạm trú Q.Thủ Đức)... Theo kết luận điều tra, sau khi đi tù vì tội “sản xuất hàng giả”, Sương thu nạp toàn người thân và “bạn tình” của mình thiết lập đường dây cung cấp ma túy sỉ cho các đại lý chân rết. Đường dây này hoạt động khép kín, tinh vi, là một trong những đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn nhất tại “chợ ma túy” Q.8 - “chợ ma túy” được xem là lớn nhất thành phố. Sau khi nhận hàng từ ông “trùm” ở các tỉnh, thành phía bắc vận chuyển vào, Sương mang về tập kết ở những nơi có địa hình phức tạp thuộc các phường: 12, 13, 14, 15 (Q.8). Mọi giao dịch phân phối ma túy cho các đại lý cấp dưới đều do người thân ruột thịt của Sương là Tuyền, Trần đảm nhận và được thực hiện tại các con hẻm nhỏ, sâu, ngoằn ngoèo để đối phó công an. Đường dây của Sương phủ khắp các quận, huyện; hằng ngày cung cấp số lượng lớn ma túy nên có thể gây ảnh hưởng đến giá ma túy ở TP.HCM.

Sau khi nắm rõ quy trình hoạt động của đường dây này, PC47 đã xác lập chuyên án 113A để triệt phá. Từ 19.1 đến cuối tháng 1.2013, PC47 lần lượt bắt giữ 14 bị can nói trên và thu giữ 2 kg ma túy, hơn 500 triệu đồng, 2 sổ tiết kiệm hơn 250 triệu đồng. Qua điều tra, công an đã xác định đường dây này đưa ra thị trường tiêu thụ ít nhất 11 bánh ma túy.

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.