‘Nổ’ là cán bộ thuế lừa chạy việc 50 triệu đồng

01/09/2014 19:20 GMT+7

(TNO) Lê Minh Vương 'nổ' rằng mình là cán bộ thuế để lừa chạy việc cho nữ y sĩ với giá 50 triệu đồng.

 
Lê Minh Vương cùng tang vật

Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 1.9, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Lê Minh Vương (29 tuổi, ngụ ấp Tường Tư, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Bạc Liêu) nhận 10 triệu đồng tiền chạy việc từ chị M. (24 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) tại quán cà phê Ngọc Dung (khóm 3, phường 7, TP.Cà Mau).

Tại cơ quan công an, Vương khai vài tháng trước, thông qua người quen, Vương biết chị M. vừa tốt nghiệp y sĩ nên đặt vấn đề xin việc giùm cho chị M. vào làm tại Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau với giá 50 triệu đồng. Trong đó, chị M. phải đưa trước 10 triệu đồng cho Vương lo hồ sơ, khi xong hồ sơ sẽ lấy tiếp 15 triệu đồng, kèm theo biên nhận Vương có nhận tiền. Số tiền còn lại Vương sẽ lấy khi chị M. vào làm việc.

Người nhà chị M. thấy Vương có nhiều biểu hiện nghi ngờ nên nhờ người xác minh thì biết được tại Chi cục thuế TP.Cà Mau không có ai tên Lê Minh Vương nên trình báo công an.

Chiều 1.9, Vương đến quán cà phê nói trên để nhận tiền của chị M. thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Vụ việc được chuyển sang Công an TP.Cà Mau để tiếp tục điều tra.

Tin, ảnh: Gia Bách

>> Rộ nạn lừa chạy việc
>> Lừa 'chạy việc' vào ngành công an
>> Bắt tạm giam 3 tháng cán bộ lừa chạy việc
>> Bắt giam một giáo viên lừa chạy việc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.