Cảnh báo đỏ về núi lửa Iceland

01/09/2014 00:24 GMT+7

Ngày 31.8, Cơ quan Khí tượng Iceland ban bố báo động cao nhất, cấp độ đỏ, sau một đợt phun trào nhỏ của núi lửa Bardabunga, đông nam nước này.

Theo AFP, mọi chuyến bay dưới độ cao 1,8 km đều đã bị cấm đi ngang khu vực có bán kính 18,5 km tính từ ngọn núi lửa. Tuy nhiên, Cục Bảo vệ dân sự và ứng phó khẩn cấp Iceland cho biết các sân bay trong nước vẫn đang hoạt động bình thường.

Từ 2 tuần qua, núi lửa Bardabunga liên tục chuyển mình và đã có một số đợt phun trào dung nham, khói mù nhỏ, khiến giới chức và các hãng hàng không liên tục đưa ra cảnh báo. Giới chuyên gia cho hay đợt phun trào hôm qua diễn biến phức tạp hơn so với ngày 29.8 nhưng vẫn chưa xác định được Bardabunga có thực sẽ bùng nổ hay không.

Hồi năm 2010, một núi lửa khác ở Iceland là Eyjafjoell, nhỏ hơn Bardabunga, phun trào dữ dội khiến 8 triệu người kẹt tại các sân bay khắp châu u trong gần một tuần, theo AFP.

Xuân Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.