Trung Quốc cảnh báo chớ can thiệp vào Hồng Kông

31/08/2014 02:00 GMT+7

Ngày 30.8, Reuters đưa tin một phát ngôn viên của Ban Phụ trách vấn đề Hồng Kông, Macau và Đài Loan thuộc Bộ Ngoại Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ không dung thứ bất kỳ hành động nào của các thế lực bên ngoài can thiệp và dùng Hồng Kông làm bàn đạp để phá hoại, xâm nhập đại lục.

Cảnh báo được đưa ra trước khi Ủy ban Thường vụ quốc hội Trung Quốc công bố quyết định được cho là sẽ hạn chế số ứng viên tranh cử trong cuộc bầu cử lãnh đạo Hồng Kông năm 2017, trái ngược với yêu cầu của Tổ chức Occupy Central (OC) ở Hồng Kông.

OC từng tuyên bố nếu quyết định được công bố vào hôm nay của Bắc Kinh không đáp ứng yêu cầu cải cách bầu cử theo hướng dân chủ thật sự, họ sẽ huy động khoảng 10.000 người phong tỏa khu tài chính Trung Hoàn.

Giới ủng hộ dân chủ vừa cảnh báo quân đội Trung Quốc có dấu hiệu đe dọa những người sắp tham gia biểu tình khi cho ít nhất 4 xe bọc thép xuống đường ở Hồng Kông ngày 28.8, theo AFP.

Minh Trung

>> Phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông lan sang Macau
>> Tranh cãi về cải cách bầu cử ở Hồng Kông
>> Cuộc đấu trên đường phố Hồng Kông
>> Hồng Kông: Con trai chặt xác, nấu thi thể cha mẹ ruột
>> Hồng Kông vạch lộ trình cải cách dân chủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.