Nhật quan ngại hành động của Trung Quốc ở Trường Sa

31/08/2014 02:00 GMT+7

Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga vừa cảnh báo rằng thông tin Trung Quốc xây dựng nhiều cơ sở liên quan đến quân sự ở các đảo trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của VN đang gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế.

Đài NHK ngày 29.8 dẫn lời ông Suga nhấn mạnh rằng những vấn đề liên quan đến biển Đông ảnh hưởng trực tiếp tới hòa bình, an ninh khu vực và kêu gọi các bên hành xử theo tinh thần Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở biển Đông (DOC) mà Trung Quốc và ASEAN đã ký năm 2002.

Ông Suga đưa ra lời kêu gọi trên sau khi Đài NHK phát các bức không ảnh do quân đội Philippines chụp cho thấy Trung Quốc không ngừng xây dựng các cơ sở liên quan đến quân sự ở đá Gạc Ma và một số bãi đá khác ở Trường Sa.

Các bức ảnh cho thấy Trung Quốc dường như đã thiết lập các trạm ra đa, ụ súng máy và bãi đáp trực thăng trên các bãi đá Chữ Thập, Vành Khăn và Su Bi thuộc quần đảo Trường Sa.

Văn Khoa

>> Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Corker bày tỏ quan ngại về tình hình ở biển Đông
>> Philippines quan ngại trước luật an ninh trên biển của Trung Quốc
>> Các nước G7 'quan ngại sâu sắc' về tình hình căng thẳng biển Đông, Hoa Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.