Mưa lũ làm 1 người chết, hàng chục nhà tốc mái

31/08/2014 01:43 GMT+7

Ngày 30.8, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cho biết mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều địa phương miền Bắc trong ngày 28 - 29.8, như:

Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đình Lập (Lạng Sơn), Yên Thủy (Hòa Bình), Bất Mọt (Thanh Hóa), Sơn Tây (Hà Nội)…

Tại Thái Nguyên, mưa lớn đã gây lũ quét làm chết 1 người, nạn nhân là Phạm Thị Hoài (10 tuổi, nhà ở xã Minh Tiến, H.Đại Từ). Còn tại Phú Thọ, mưa lớn và gió lốc đã làm 36 ngôi nhà bị tốc mái. Theo thống kê từ các địa phương, đã có trên 360 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Còn tại Tuyên Quang, mưa lũ đã làm sạt lở 780 m kênh mương, 4 công trình thủy lợi bị sạt trôi.

Tại Lào Cai, tuyến quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa bị sạt lở tại xã Trung Chải, khoảng 500 m3 đất đá gây tắc đường. Mưa lũ khiến 51 hộ dân tại xã Bản Hồ và Bản Khoang phải di chuyển khẩn cấp trước nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét.

Chiều qua, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư đã phát đi cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển. Cụ thể, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 14 - 17 vĩ độ bắc đã hình thành một vùng áp thấp lúc 13 giờ ngày 30.8. Dự báo khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng ngoài khơi các tỉnh từ Bình Tuận đến Cà Mau có mưa rào, giông mạnh cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

P.Hậu - Mai Vọng

>> Quốc lộ 217 bị chia cắt do mưa lũ
>> Mưa lũ ở Trung Quốc, 15 người chết
>> 15 người chết do mưa lũ ở miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.