Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á

01/09/2014 03:00 GMT+7

Sáng 31.8, tại TP.Nam Định đã diễn ra lễ khánh thành tượng Phật Thích Ca Mâu Ni (ảnh), được đánh giá là pho tượng đồng nguyên khối lớn nhất Đông Nam Á.


Ảnh: Hoàng Long 

Tượng có chiều cao tổng thể 20,28 m, gồm bệ bê tông cốt thép, mặt ngoài phủ phù điêu đá vân mây và 8 vị kim cương, phần tượng Phật cao 14,8 m, đúc bằng đồng, trọng lượng 150 tấn, kinh phí gần 80 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Hội Phật giáo tỉnh Nam Định cũng tổ chức lễ khánh thành tòa Đại Hùng Bảo Điện Trúc Lâm Thiên Trường trên diện tích 4.840 m2 với kinh phí xây dựng 49 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn công đức.

Đây là công trình thờ Phật lớn nhất tại Nam Định hiện nay, đồng thời có tính dân tộc cao vì tại đây còn có các công trình tôn vinh văn hóa, lịch sử dân tộc như tượng Hưng Đạo Đại Vương, phục chế vạc minh đỉnh, chuông, khánh, đền thờ Vua Hùng và đền thờ bách tính…

Hoàng Long

>> Thếp 1,5 lượng vàng cho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
>> Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm đạt kỷ lục châu Á
>> Người xây tượng Phật trên núi Cấm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.