Anh nâng mức cảnh báo khủng bố vì IS

31/08/2014 02:00 GMT+7

Ngày 30.8, AFP đưa tin chính phủ Anh đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức “nghiêm trọng”, do lo ngại nguy cơ tấn công từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

>> Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thành lập liên minh toàn cầu chống IS

Đây là cấp độ thứ 4 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp ở Anh. Thủ tướng Anh David Cameron đã cảnh báo các chiến dịch tấn công của IS ở Iraq và Syria đang khiến Anh đối mặt nguy cơ an ninh lớn nhất từ trước tới nay.

Chính phủ Anh đang quan ngại rằng nhiều công dân Anh chiến đấu cùng IS có thể trở về quê nhà tiến hành các cuộc tấn công tự sát. AFP dẫn thông tin tình báo Anh cho hay hơn 500 người Anh đã đến Iraq hoặc Syria để chiến đấu cho IS.

Trong khi đó, giới chức Mỹ hôm qua cho biết đang điều tra thông tin về một người đàn ông vừa lên tiếng đe dọa Tổng thống Barack Obama, theo Reuters.

Văn Khoa

>> Phóng viên Mỹ bị ISIL hành quyết tại Syria
>> ISIL chặt đầu nhà báo Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.