Phớt lờ lệnh cấm, nhiều ô tô vẫn đi vào tuyến phố huyết mạch

30/08/2014 18:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 30.8, tuyến đường huyết mạch Xuân Thủy - Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chính thức cấm ô tô lưu thông khiến nhiều người lo lắng, lộ nhiều bất cập.

(TNO) Sáng nay, 30.8, tuyến đường huyết mạch Xuân Thủy - Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chính thức cấm ô tô lưu thông khiến nhiều người lo lắng, lộ nhiều bất cập.

>> Không xử phạt khi cấm đường Xuân Thủy - Cầu Giấy
>> Ngày đầu cấm ô tô trên tuyến phố huyết mạch của Hà Nội
>> Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết
>> Ga Hà Nội thong thả ngày đầu bán vé tàu tết
>> Ngày 10.11 thi công nhà ga tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

Mặc dù Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã chính thức cấm ô tô lưu thông vào khu vực tuyến đường Cầu Giấy trong sáng nay nhưng nhiều ô tô vẫn phớt lờ lệnh cấm đi qua tuyến phố đã có biển báo cấm xe.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, tại nút giao Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh chỉ trong vòng từ 10 giờ 30 phút tới 11 giờ trưa nay có hàng chục lượt ô tô các loại 4 chỗ, 7 chỗ thậm chí xe tải hạng nhỏ đi vào làn đường đã cấm phương tiện di chuyển.

Phớt lờ lệnh cấm nhiều ô tô vẫn đi vào tuyến phố huyết mạch

Phớt lờ lệnh cấm nhiều ô tô vẫn đi vào tuyến phố huyết mạch

Phớt lờ lệnh cấm nhiều ô tô vẫn đi vào tuyến phố huyết mạch

Phớt lờ lệnh cấm nhiều ô tô vẫn đi vào tuyến phố huyết mạch
Phớt lờ lệnh cấm nhiều ô tô vẫn đi vào tuyến đường đã có biển cấm, trong khi có cả lực lượng chức năng

Phớt lờ lệnh cấm nhiều ô tô vẫn đi vào tuyến phố huyết mạch
Một số trường hợp viện dẫn lý do có việc gấp, hoặc nhà ở gần đoạn thi công để lực lượng chức năng “linh động” cho đi qua khu vực tuyến phố cấm


Thậm chí ngay cả khi lực lượng cảnh sát giao thông có mặt ở chốt, có trường hợp vẫn cố tình di chuyển qua. Khi cảnh sát giao thông dừng xe, hầu hết các chủ phương tiện đều ngỡ ngàng cho rằng “chưa biết quy định”.

Nhiều hộ dân ở trong khu vực đoạn đường thi công tỏ ra lo lắng khi toàn tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy bị cấm ô tô sẽ gây ra nhiều trở ngại cho sinh hoạt.

Chị Lan (cư dân ở ngõ 337, đường Cầu Giấy) chia sẻ: “Hàng ngày gia đình vẫn di chuyển bằng ô tô là chính, không biết cấm đường thì sẽ phải mang theo giấy tờ như thế nào”. Nhiều ngày nay, gia đình chị Lan đã tính chuyện gửi ô tô ở Mỹ Đình nhưng mỗi khi đi làm phải di chuyển bằng xe máy tới khu vực gửi sẽ rất bất tiện và mất nhiều thời gian.

Nhiều hộ dân khác phản ánh, hiện tại không biết khi ra đường cần phải cầm theo giấy tờ gì để xuất trình khi di chuyển ô tô qua khu vực cấm.

 Phớt lờ lệnh cấm nhiều ô tô vẫn đi vào tuyến phố huyết mạch
Lực lượng chức năng cũng thừa nhận sẽ gặp khó trong việc xác định các trường hợp người tham gia giao thông có hộ khẩu hoặc trụ sở cơ quan làm việc trong khu vực tuyến phố cấm bởi nếu dừng xe kiểm tra chứng minh thư, giấy tờ tùy thân sẽ gây ra tình trạng ùn tắc

“Làm tới đâu phân luồng tới đó”

Liên quan tới thông tin kể trên, thiếu tá Trịnh Tiến Thành, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, về việc các hộ dân và cơ quan nằm trên đường này khi sử dụng ô tô sẽ phải xuất trình giấy tờ. Một cán bộ cảnh sát giao thông chốt trực tại nút giao Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh trong sáng nay thẳng thắn thừa nhận: “Bản thân chúng tôi cũng gặp khó trong việc xác định các trường hợp này bởi nếu dừng xe kiểm tra chứng minh thư thì sẽ gây ra tình trạng ùn tắc”.

Trả lời Thanh Niên Online về những bất cập kể trên khi cấm ô tô lưu thông trên tuyến giao thông huyết mạch phục vụ việc thi công tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội giải thích "việc cấm đường sẽ được linh hoạt, chứ không phải cấm toàn tuyến, nhà thầu tổ chức thi công đến đâu thì sẽ tổ chức phân luồng bố trí lực lượng chức năng đảm bảo giao thông đến đấy".

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.