Nhà thầu nạo vét có sai sót bị ‘cấm cửa’ 2 - 3 năm

30/08/2014 01:16 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công vừa yêu cầu các đơn vị ngành hàng hải triển khai Thông tư 28 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu luồng hàng hải do Bộ GTVT quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Trả lời Thanh Niên, Thứ trưởng Công khẳng định nhiều vụ tiêu cực trong nạo vét luồng lạch đã xảy ra do quy định quản lý trước đây chưa chặt chẽ. Thông tư 28 đưa ra những quy định hoàn toàn mới như phương tiện tham gia vận chuyển bùn đất phải có hệ thống giám sát điện tử, gồm thiết bị tự động nhận dạng tàu thuyền (AIS) và camera ghi hình.

Ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải, cho biết sau nhiều bài điều tra phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng tiêu cực trong nạo vét luồng lạch, đã đề xuất bất kỳ tư vấn nào bị phát hiện sai sót có thể cấm tham gia công trình trong 2 - 3 năm.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.