Đi cướp để... trả nợ ngân hàng

30/08/2014 11:00 GMT+7

(TNO) Không có tiền trả nợ ngân hàng, Nguyễn Tiến Hoàng quyết định đi... cướp. Tòa tuyên phạt bị cáo Hoàng 7 năm tù giam về tội 'cướp tài sản'.

(TNO) Sáng 30.8, TAND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Tiến Hoàng (31 tuổi, trú xóm Bầu Sen, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 7 năm tù về tội "cướp tài sản" trong phiên sơ thẩm, diễn ra lưu động tại UBND phường An Hải Đông, quận Sơn Trà.

 
Hoàng khóc nức nở trước tòa

 Theo cáo trạng do thiếu tiền trả nợ ngân hàng, nên vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29.6, Hoàng mượn xe của bạn ở cùng xóm trọ (tổ 90, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để đi... cướp.

Hoàng mang khẩu trang bịt mặt, chuẩn bị dao, băng keo với mục đích bịt miệng và khống chế nạn nhân khi cướp, rồi gỡ biển kiểm soát xe máy để tránh bị phát hiện.

Đến một tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Duy Hiệu (tổ 75, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà), do bà Phạm Thị Bích Sen (51 tuổi) làm chủ, Hoàng giả vờ vào hỏi mua nhiều món đồ, rồi tiến sát nơi bà Sen tính tiền.

Bà Sen sinh nghi, lùi lại thì Hoàng rút dao dọa rồi hướng về bà Sen đâm liền 2 nhát. Bà Sen tránh được, ngã xuống đất, tri hô khiến Hoàng sợ, bỏ chạy.

Con bà Sen là anh Phan Hoàng Kim (22 tuổi) chạy tới đạp ngã và đè Hoàng xuống đất làm rơi dao, sau người dân sinh sống xung quanh tiệm tạp hóa đã hỗ trợ bắt giữ Hoàng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Vờ đi xe ôm để cướp xe
>> Phạt tù chung thân kẻ giết người cướp của
>> Bắt băng chuyên cướp giật tài sản của người đi đường
>> Thuê xe taxi để cướp tài sản của du khách
>> Bắt nóng kẻ nghiện cướp giật điện thoại
>> Nổ bốn phát súng bắt hai tên cướp
>> Cảnh sát hình sự bắt cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.