Ứng cứu nhiều ngư dân và tàu cá bị nạn

29/08/2014 08:05 GMT+7

(TNO) Trong ngày 28.8, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn ứng cứu nhiều tàu cá và ngư dân bị nạn trên biển.

 
Tàu SAR 412 làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển

Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng nay 29.8, tàu SAR 412 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã tiếp cận tàu cá QNg 98389 và đưa ngư dân Nguyễn Duy Khánh (39 tuổi) bị ho ra máu vào bờ cấp cứu.

Trước đó, sáng 28.8 tàu cá QNg 98389 cùng 12 ngư dân đánh bắt ở 16,25 độ vĩ bắc, 113,35 độ kinh đông, trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 310 hải lý thì ngư dân Khánh ho ra máu.

Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng nối máy cho Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng hướng dẫn chủ tàu kiêm thuyền trưởng Trần Minh Tâm (trú xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quãng Ngài) cùng ngư dân sơ cứu cho nạn nhân nhưng bệnh trạng vẫn xấu đi.

Do đó, Đài TTDH Đà Nẵng hướng dẫn tàu chạy về bờ với vận tốc khoảng 4,5 hải lý/giờ, đồng thời Đà Nẵng MRCC điều động tàu SAR 412 đang trực cứu nạn tại cảng Dung Quất, Quãng Ngãi, xuất phát ứng cứu vào trưa 28.8.

 

Trưa 28.8, tàu SAR 27-01 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 cũng đã cứu 32 ngư dân tàu cá QNa 95889 của ông Phan Thu (44 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị hỏng máy thả trôi ở vùng biển cách Nha Trang 138 hải lý.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Khẩn trương cứu nạn 32 thuyền viên tàu cá
>> Nhiều tàu cá bị nạn trong thời tiết xấu
>> Tàu cá có ngư dân bị nạn đột ngột mất liên lạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.