Tàu chở 3.000 tấn than chìm ngoài khơi Hải Phòng, 4 người thoát chết

29/08/2014 16:31 GMT+7

(TNO) Theo tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC), tính đến 12 giờ 30 phút trưa nay đã cứu được 4 thuyền viên trên tàu chở 3.000 tấn than bị chìm ngoài khơi cách Hải Phòng khoảng 50 hải lý. Hiện tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại.

(TNO) Theo tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC), tính đến 12 giờ 30 phút trưa nay đã cứu được 4 thuyền viên trên tàu chở 3.000 tấn than bị chìm ngoài khơi cách Hải Phòng khoảng 50 hải lý. Hiện đang tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại.

>> Hoàn tất việc trục vớt các container trong tàu chìm
>> Vớt hàng hóa từ tàu chìm lên bán
>> Tàu chìm trên biển, 7 người được cứu kịp thời
>> Phát hiện nhiều xác tàu chìm ở vùng biển Vũng Tàu
>> Tàu chìm ngoài khơi Bangladesh, gần 50 người mất tích
>> Trở về từ con tàu chìm
>> 1.000 lít dầu trên tàu chìm đã được khóa chặt

 tàu chìm
 Tàu SAR 273 cứu được 4 thuyền viên của tàu Phú Cường - Ảnh: VMRCC

Theo VMRCC, tàu chở than bị chìm có tên Phú Cường mang số hiệu HP-0418 thuộc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Phú Bình có trụ sở tại TP.Hải Phòng. Tàu Phú Cường có trọng tải 3.250 DWT đang chở 3.000 tấn than từ Hòn Gai đi Nam Định thì bị chìm lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 28.8.

Tuy nhiên, đến 16 giờ 20 phút ngày 28.8, VMRCC mới nhận được tin báo nạn của chủ tàu này. Theo đó, khi đang hành trình đến khu vực đảo Long Châu thì máy của tàu Phú Cường bị trục trặc dẫn đến tắt máy, phải thả trôi. Nguy hiểm hơn, tàu bị sóng đánh sập mũi khoang lái. Khi thả trôi đến vị trí cách đảo Hạ Mai khoảng 5 hải lý, tàu Phú Cường tiếp tục bị sóng đánh sập mũi khoang hàng. Không lâu sau đó bị chìm tại tọa độ 20 độ 39N - 107độ 30E, cách bờ biển Hải Phòng chừng 50 hải lý. Trên tàu có 6 thuyền viên. Thời điểm tàu chìm, thời tiết khu vực này có sóng mạnh cấp 7.

Ngay sau khi nhận được thông tin, VMRCC đã phát thông báo hàng hải cho các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực để phối hợp tìm kiếm cứu nạn, đồng thời điều động tàu SAR 273 xuất phát lúc 16 giờ 45 phút ra hiện trường tìm kiếm các thuyền viên của tàu Phú Cường bị chìm.

Nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn của VMRCC, tàu Saigon Brigde chạy tuyến Hải Phòng – Trung Quốc; tàu Kota Hasil đã quay lại kiểm tra vị trí báo nạn nhưng không tìm kiếm được gì.

Do thời tiết khu vực vực tàu bị nạn rất phức tạp, ảnh hưởng hoàn lưu của áp tháp nhiệt đới khiến cho công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tàu SAR 273 cùng với nhiều lực lượng khác tham gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến 12 giờ 30 phút trưa nay 29.8 đã cứu được 4 thuyền viên tàu Phú Cường. Lúc 14 giờ 40 phút chiều nay, 4 thuyền viên này đã về đến bờ và đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.

Hiện các lực lượng tìm kiếm tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại.

4 thuyền viên được cứu là: Vũ Văn Hà, 31 tuổi ở xã Yên Đức, huyện Đông Triều, Quảng Ninh; Trịnh Quang Hoàn, 33 tuổi ở xã Yên Đức, huyện Đông Triều, Quảng Ninh; Hoàng Khắc Thắng, 58 tuổi ở huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá; Trần Trí Toản, 56 tuổi ở thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá.

 tàu chìm

tàu chìm
Một thuyền viên tàu Phú Cường được cứu vào lúc 1 giờ 30 phút đêm qua - Ảnh: VMRCC
tàu chìm
Lúc 14 giờ 40 phút chiều nay, 4 thuyền viên được cứu đã về đến bờ - Ảnh: VMRCC

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.