Lập hồ sơ khống để tham ô tài sản, 1 cán bộ bị bắt

29/08/2014 19:37 GMT+7

(TNO) Chiều 29.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng ông Trần Công Hòa (36 tuổi, cán bộ hợp đồng Ban giải phóng mặt bằng, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Hà) về hành vi tham ô tài sản.

Bên cạnh việc bắt tạm giam ông Hòa, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã khám xét nơi ở và phòng làm việc của ông này để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ Công an huyện Lộc Hà, từ năm 2013 đến tháng 5.2014, các cơ quan chức năng huyện Lộc Hà thực hiện việc giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ thi công dự án tuyến đê kè ven biển giai đoạn II, đoạn qua địa bàn xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.

Trong quá trình triển khai dự án, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao trong việc kiểm đếm để bồi thường tài sản cho người dân vùng bị ảnh hưởng, ông Hòa đã tự ý lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 40 triệu đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyên Dũng

>> Tham ô tài sản, kế toán trưởng một trường THPT bị khởi tố
>> Bắt giám đốc, kế toán tham ô tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.