Kẻ giết John Lennon tiếp tục bị từ chối phóng thích

29/08/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Mark David Chapman - kẻ đã ám sát John Lennon, thành viên nhóm nhạc The Beatles - vừa bị từ chối phóng thích lần thứ 8, trang CNN hôm 29.8 cho biết.

(TNO) Mark David Chapman - kẻ đã ám sát John Lennon, thành viên nhóm nhạc The Beatles - vừa bị từ chối phóng thích lần thứ 8, trang CNN hôm 29.8 cho biết.

>> Bán đấu giá nhiều bút tích của John Lennon
>> Đấu giá cà vạt của John Lennon


Mark David Chapman, kẻ đã ám sát John Lennon - Ảnh: Reuters

Năm 1980, Mark David Chapman đã bắn 5 phát súng vào căn hộ nơi Lennon sinh sống trong đó có 4 phát trúng vào cựu thành viên nhóm The Beatles. Sau khi bị bắt vào năm 1981, Chapman đã bị kết án 20 năm tù.

Sau khi mãn hạn tù 20 năm, cứ hai năm một lần, Chapman được đệ đơn xin phóng thích. Tuy nhiên, ông đã 7 lần xin được phóng thích vào năm 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 và gần đây nhất là năm 2012 nhưng đều bị từ chối.

Chapman hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Wende Correctional Facility ở Alden, New York (Mỹ).

Trang Guardian cho biết trong đơn xin ân xá mới nhất của mình, Chapman cho rằng mình là kẻ ngốc khi sát hại John Lennon.

"Tôi xin lỗi vì đã gây ra chuyện đau thương này. Tôi xin lỗi vì đã trở thành kẻ ngốc và chọn sai con đường đi", Chapman cho biết.

Quế Anh

>> Bán album John Lennon ký tặng kẻ giết mình
>> Bồn cầu của John Lennon giá 15.000 USD
>> Yoko Ono phản đối phóng thích kẻ giết John Lennon
>> Bản viết tay của John Lennon có giá 1,2 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.