Đặc biệt trên báo in ngày 29.8.2014

29/08/2014 01:33 GMT+7

Cây gì cũng ngâm, con gì cũng uống; Khó bình đẳng nếu Bộ vẫn biên soạn SGK; Đào tạo phản khoa học nên dễ chấn thương… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.8.2014.

Cây gì cũng ngâm, con gì cũng uống; Khó bình đẳng nếu Bộ vẫn biên soạn SGK; Đào tạo phản khoa học nên dễ chấn thương… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.8.2014.

Cuộc đời sát thủ khét tiếng Popeye

Đặc biệt trên báo in ngày 29.8.2014

Việc John Jairo Velasquez Vasquez, tức sát thủ Popeye, cánh tay mặt của trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar được trả tự do gây không ít lo ngại tại Colombia.

Cây gì cũng ngâm, con gì cũng uống

Nhiều người dùng rượu ngâm từ thân, rễ, lá cây mà thậm chí không rõ đó là loại cây gì dẫn đến tử vong. Theo các nhà chuyên môn, ngay cả loài cây, rễ cây có công dụng chữa bệnh cũng phải biết cách dùng thì mới hiệu quả, nếu không sẽ gây nguy hại cho tính mạng. 

Khó bình đẳng nếu Bộ vẫn biên soạn SGK

Thống nhất về chủ trương cần có nhiều bộ sách giáo khoa nhưng nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục cho rằng nếu Bộ GD-ĐT vẫn tiến hành biên soạn sách giáo khoa thì khó có sự cạnh tranh bình đẳng trong lĩnh vực này.

Đào tạo phản khoa học nên dễ chấn thương

Từ trước đến nay, hầu như không đợt tập trung nào dù là dưới thời HLV ngoại hay nội, các bác sĩ của đội tuyển VN lại không phải chạy đôn chạy đáo để điều trị và chăm sóc chấn thương cho cầu thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.