Cảnh sát biển giao lưu với học sinh Lê Quý Đôn

29/08/2014 12:26 GMT+7

Chiều ngày 27.8, Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 2 do Đại tá Lý Ngọc Minh (Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng) dẫn đầu đã có buổi giao lưu với hơn 500 học sinh của Trường tiểu học - THCS-THPT Lê Quý Đôn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nhằm đáp lại tấm lòng mà các em học sinh trường này đã gửi đến các anh.

Cảnh sát biển giao lưu với học sinh Lê Quý Đôn 

Tại buổi giao lưu, các em học sinh được nghe những cảnh sát biển kể về những khó khăn gian khổ nhưng cũng rất vinh dự và tự hào khi là lực lượng đi đầu đấu tranh chống lại hành động xâm lấn chủ quyền VN của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan trái phép tại thềm lục địa của nước ta. Và những tâm sự sâu kín về nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con và nỗi xúc động trước tấm lòng của toàn thể dân tộc VN luôn hướng về các anh (ảnh 1)

Được biết, vào ngày 12.5, trong một buổi sáng chào cờ đầu tuần, học sinh trường Lê Quý Đôn đã thể hiện tình yêu biển đảo quê hương, phản đối việc Trung Quốc trái phép đưa gian khoan Hải Dương 981 vào vùng biển VN bằng hành động xếp hình bản đồ VN với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (ảnh 2).

Tin, ảnh: Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.