Cảm lạnh và nguy cơ đột quỵ ở trẻ

30/08/2014 03:00 GMT+7

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Neurology, những cơn cảm lạnh thông thường có liên quan tạm thời với việc làm tăng nguy cơ bị đột quỵ ở trẻ.

Cảm lạnh và nguy cơ đột quỵ ở trẻ
Ảnh: Shutterstock 

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Nhi San Francisco (Mỹ) phát hiện nguy cơ đột quỵ tăng chỉ trong vòng 3 ngày, từ lúc trẻ đến bệnh viện khám đến khi bị đột quỵ. Trưởng nhóm nghiên cứu Heather Fullerton cho biết phát hiện trên cho thấy bệnh truyền nhiễm có ảnh hưởng mạnh mẽ mặc dù ngắn ngủi đối với nguy cơ đột quỵ. Theo chuyên gia Fullerton, việc phòng chống bệnh truyền nhiễm có thể hữu ích đối với những trẻ có nguy cơ bị đột quỵ và những trẻ này nên chích ngừa các bệnh truyền nhiễm như cúm. Nghiên cứu cho thấy ở những trẻ bị đột quỵ, trước đó nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm cũng tăng gấp 12 lần trong 3 ngày so với trẻ không bị đột quỵ.

Mai Duyên

>> Đổ xô nước đá lên đầu: Coi chừng đột quỵ do sốc nhiệt!
>> Chữa đột quỵ bằng âm nhạc
>> Ăn thịt gà giúp ngừa đột quỵ
>> Ngừa đột quỵ nhờ rau quả 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.