Vụ 3 trẻ tử vong khi phẫu thuật nhân đạo: Bác sĩ gây mê chưa được cấp chứng chỉ hành nghề

28/08/2014 01:11 GMT+7

Sở Y tế Hà Nội hôm qua xác nhận đến thời điểm này ông Phạm Văn Ái, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA) vẫn chưa có chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, người trực tiếp gây mê cho các bé được mổ từ thiện, hiện không có hồ sơ tại Sở Y tế Hà Nội, chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết các đơn vị tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, trong đó có khám chữa bệnh từ thiện đều phải có giấy phép hoạt động.

Trong diễn biến khác, Công an tỉnh Khánh Hòa chiều qua cho biết đã thành lập Ban chỉ đạo và đang huy động các lực lượng liên quan tích cực điều tra vụ việc. Đến nay, việc khám nghiệm tử thi các cháu tử vong vẫn chưa được tiến hành, vì gia đình không đồng ý. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện. Quá trình điều tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án.

 Nam Sơn - Nguyễn Chung

>> Vụ 3 trẻ tử vong trong phẫu thuật từ thiện: OSCA chưa được cấp phép khám chữa bệnh
>> Điều tra vụ 3 trẻ tử vong trong phẫu thuật từ thiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.