Trao giải Văn học Tuổi 20 lần 5 - 2014

29/08/2014 03:00 GMT+7

Sáng 28.8, Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 (gồm Hội Nhà văn TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ và NXB Trẻ) đã trao giải lần thi thứ 5 (lần đầu tiên vào năm 1994).

Sáng 28.8, Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 (gồm Hội Nhà văn TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ và NXB Trẻ) đã trao giải lần thi thứ 5 (lần đầu tiên vào năm 1994).

 

Đợt này có 328 tác phẩm dự thi (149 truyện dài và 179 tập truyện ngắn). 18 tác phẩm vào chung khảo. Kết quả: giải nhất (70 triệu đồng): Người ngủ thuê (truyện dài của Nhật Phi (sinh năm 1993, Hà Nội); giải nhì (50 triệu): Cơ bản là buồn (truyện dài, Nguyễn Ngọc Thuần, TP.HCM); 2 giải ba (30 triệu/giải): Gia tộc ăn đất (truyện vừa, Lê Minh Nhựt, Cà Mau) và Hạt hòa bình (truyện dài, Minh Moon, TP.HCM).

Ngoài ra còn có  5 tác phẩm được trao giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải). Trước đó NXB Trẻ cũng đã đầu tư 1,2 tỉ đồng để in 24 tác phẩm chất lượng nhất (trong đó có 15 tác phẩm được tái bản).

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.