'Không có khoản tiền lót tay nào cả !'

29/08/2014 03:00 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương trước thông tin doanh nghiệp “tố” cán bộ xuất nhập khẩu của ngành nhận tiền “lót tay” tại Hải Phòng trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 28.8.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương trước thông tin doanh nghiệp “tố” cán bộ xuất nhập khẩu của ngành nhận tiền “lót tay” tại Hải Phòng trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 28.8.

Chính phủ đánh giá mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,8% là khả thi - Ảnh: Ngọc Thắng

Phiên họp báo cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của báo giới về thông tin tiêu cực trong thi cử của Bộ Công thương mấy ngày qua, và vấn đề quản lý lao động Trung Quốc tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Xử lý nặng hay nhẹ phải chờ Thủ tướng

 

Có thể tiếp tục xin ý kiến Bộ Chính trị về casino

Trả lời báo chí về dự thảo Nghị định hoạt động casino, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết, để hoàn thiện tính pháp lý, Chính phủ giao Bộ Tài chính dự thảo định hướng nghị định báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được đồng ý giao Chính phủ ban hành nghị định. Tuy nhiên, do hoạt động casino rất nhạy cảm, nhiều nước làm lâu nhưng VN mới triển khai nên phải thận trọng. Bộ đang dự thảo lấy ý kiến và có nhiều quan điểm trái ngược nhau, ủng hộ có, phản đối cũng có. Bộ sẽ tiếp thu báo cáo cơ quan có thẩm quyền, có thể tiếp tục xin ý kiến Bộ Chính trị rồi mới hoàn thiện.

Vừa qua Cục Quản lý thị trường (QLTT) và quản lý cạnh tranh của Bộ Công thương xảy ra vụ lùm xùm tuyển dụng công chức. Tại Phòng Quản lý xuất nhập khẩu tại Hải Phòng cũng có tố cáo vị phó phòng đang nhận tiền “lót tay” của doanh nghiệp (DN). Quan điểm của Chính phủ và Bộ Công thương thế nào về sự việc này?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên: Liên quan đến sự việc ở Bộ Công thương, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc. Bộ đã chủ động báo cáo và làm việc với các cơ quan chức năng tập trung làm rõ những vấn đề liên quan. Chiều nay, Bộ Nội vụ cũng đã công bố quyết định thanh tra. Những việc này nói lên quan điểm của Chính phủ trong lĩnh vực cán bộ, công chức, tuyển dụng, thi cử cán bộ là công khai, minh bạch, đảm bảo không có tiêu cực. Những xuất hiện gần đây tại một số địa phương thì theo phân cấp cấp nào quản lý cán bộ có vấn đề thì cấp đó phải xử lý nghiêm minh.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương: Việc thi tuyển công chức của Cục QLTT, khi xảy ra sự việc Bộ đã ra quyết định xử lý các cá nhân là nguyên cán bộ hoặc đang là cán bộ. Ban cán sự Bộ đã ra nghị quyết hủy bỏ kết quả kỳ thi tuyển công chức và tiếp tục xử lý nếu phát hiện.

Về việc cán bộ nhận lót tay DN được báo chí phản ánh, hôm qua Bộ đã tạm đình chỉ công tác bà Phạm Thanh Hương, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng. Tôi xin lưu ý đình chỉ không phải là khẳng định cán bộ này có sai phạm mà đình chỉ để làm rõ những việc báo chí nêu.

Bộ cũng đã cử đoàn kiểm tra xuống làm việc tại Hải Phòng, nghe báo cáo của các bên liên quan. Dựa vào đoạn video, chúng tôi đã tìm ra 2 DN đưa tiền được gọi là tiền “lót tay” sau đó gặp trực tiếp để làm việc và lập biên bản xác minh sự việc.

Quá trình làm việc, 2 DN đều khẳng định tiền đưa cho chị Hương là phí trả cho giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), ngoài ra không có tiền lót tay nào cả. Video đã được xác minh. Các bên đều đã có tường trình. Chúng ta phải làm rõ thêm một cách khách quan nhất xem liệu có xảy ra sự việc khác hay không.

Dư luận cho rằng việc xử lý kỷ luật lãnh đạo, cán bộ tại Cục QLTT có tiêu cực trong thi cử vẫn còn chưa thỏa đáng. Quan điểm của ông như thế nào?

Ông Đỗ Thắng Hải: Có 4 trường hợp chúng tôi đã xử lý kỷ luật, trong đó cảnh cáo trưởng phòng và phó phòng. Còn hai lãnh đạo Cục, 1 người nguyên là cục trưởng, người còn lại là phó cục trưởng. Nội dung chính xử lý phó cục trưởng vì vị này dẫn người thân vào phòng thi trước khi thi. Về mặt nguyên tắc khi đi vào khu vực thi là vi phạm nên chúng tôi kỷ luật theo hình thức khiển trách.

Như Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên đã nói ngày 30.9 Bộ Công thương sẽ báo cáo Chính phủ. Nặng hay nhẹ tay như thế nào thì lúc đó Thủ tướng sẽ có ý kiến kết luận.

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng GDP 5,8%

Tại phiên họp thường trực Chính phủ diễn ra trong hai ngày 27 và 28.8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải nỗ lực cố gắng phấn đấu đảm bảo các mục tiêu đã đề ra trong 2014.

Ý kiến của các thành viên Chính phủ đều thống nhất đánh giá trong những tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Dự báo thực hiện cả năm, trong 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2014, dự kiến có 12 chỉ tiêu đạt và vượt; trong đó tăng trưởng GDP đạt 5,8%; chỉ số giá tiêu dùng khoảng 5%.

Thủ tướng cho rằng những kết quả đạt được trong 8 tháng qua cho thấy có cơ sở để tin tưởng việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã đề ra. “Nếu nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp thì mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 5,8% là khả thi”, Thủ tướng nhấn mạnh.

“10.000 lao động” tại Vũng Áng chỉ là nhu cầu xin tuyển

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc các nhà thầu ở khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sắp tuyển 10.000 lao động từ Trung Quốc sang, trong khi lao động VN thiếu việc làm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết: “Hiện nay, có thông tin nói có 10.000 lao động ở dự án Formosa, thì đó là nhu cầu xin tuyển của 29 nhà thầu xây lắp công trình nhưng Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét nhu cầu. Đến 27.8, UBND tỉnh mới chấp nhận 2.063 chỉ tiêu theo quy trình, quy định của VN. Các nhà thầu đề xuất thêm 2.700 chỉ tiêu nhưng chưa được chấp thuận. Theo tỉnh Hà Tĩnh, quý 1/2015, các nhà thầu cần 4 - 4,5 vạn lao động trong đó có 8.000 lao động nước ngoài. Đến thời điểm này, thông tin nói có vài vạn lao động Trung Quốc là thông tin không xác thực”.

Anh Vũ

>> Bộ Công thương lên tiếng về Clip cán bộ nhận tiền của doanh nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.