Israel, Hamas đều tuyên bố chiến thắng

28/08/2014 02:00 GMT+7

Ngày 27.8, cả chính quyền Israel và lực lượng Hamas đều tuyên bố “đã chiến thắng” sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Tuy nhiên, AFP dẫn lời giới quan sát nhận định đây đúng hơn là một “trận hòa” vì không bên nào đạt được mục đích cuối cùng. “Cả hai đều đã quá mệt mỏi nên buộc phải ngừng chiến”, chuyên gia Eyal Zisser nói.

Ngoại trừ một số nhượng bộ mang tính nhân đạo như nới lỏng kiểm soát biên giới để lưu thông hàng cứu trợ từ Israel, Hamas không thể buộc đối thủ thả các tay súng của mình hay chấp nhận xây hải cảng tại Gaza. Ngược lại, Israel chưa thể chấm dứt hoàn toàn nguy cơ bị Hamas tấn công bằng rốc két trong tương lai.

Chưa hết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu còn bị chính một số thành viên nội các chỉ trích là “mềm yếu” và giới truyền thông Israel thậm chí nhắc tới việc ông nên từ chức. Theo AFP, hơn 2.140 người ở Gaza và 70 người Israel thiệt mạng sau 50 ngày giao tranh.

Vinh Sơn

>> 23 ngày giao tranh ở dải Gaza, trên 1.280 người chết
>> Dải Gaza chìm trong lửa đạn
>> Biệt kích Israel đổ bộ Dải Gaza

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.