Bị CSGT dừng xe, tài xế bỏ của chạy lấy người

28/08/2014 18:05 GMT+7

(TNO) Dùng giấy phép lái xe giả, điều khiển xe ô tô gắn biển đỏ giả, khi bị lực lượng CSGT tạm giữ phương tiện, tài xế đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

 
Ô tô này là tang vật liên quan đến một đường dây chuyên trộm cắp xe ô tô liên tỉnh có quy mô lớn - Ảnh: Ngọc Minh

Ngày 28.8, Công an Thanh Hóa đã bàn giao ô tô BKS KC-6992 (biển đỏ) cho Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Được biết, chiếc xe trên là tang vật liên quan đến một đường dây chuyên trộm cắp xe ô tô liên tỉnh có quy mô lớn mà Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra.

Trước đó, vào ngày 19.8, trong khi tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL1A, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã phát hiện ô tô BKS KC- 6992 đang lưu thông theo hướng nam - bắc có dấu hiệu vi phạm giao thông, nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện chỉ xuất trình được giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Mạnh (27 tuổi, ngụ tại thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu), nhưng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến chiếc xe. Nghi ngờ chiếc xe đeo biển đỏ giả, lực lượng CSGT Thanh Hóa đã lập biên bản, tạm giữ chiếc xe để điều tra làm rõ.

Tiến hành tra cứu số khung, số máy, CSGT phát hiện, chiếc xe trên thực tế có BKS là 35A-015.72 thuộc sở hữu của một người ngụ tại tỉnh Ninh Bình và chiếc biển đỏ chiếc xe đang đeo là biển giả. Ngoài ra, giấy phép lái xe mà người điều khiển xuất trình với CSGT cũng là giấy phép lái xe giả (người điều khiển đã ghép ảnh của mình vào giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Mạnh).

Được biết, ngay sau khi bị tạm giữ xe, người điều khiển phương tiện đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngọc Minh

>> Xe quá tải 300% dùng biển số giả lưu thông
>> Siêu xe máy' mang biển số giả
>> Siêu xe Bentley bị tạm giữ có giấy tờ, biển số giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.