Một phụ nữ Ấn Độ 56 tuổi giết chết con báo bằng lưỡi liềm

27/08/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Ấn Độ 56 tuổi đang dần hồi phục trong bệnh viện sau khi dùng một lưỡi liềm giết chết một con báo tấn công bà.

Trả lời phỏng vấn đài CNN-IBN (Ấn Độ) ngày 27.8, bà Kamla Devi cho biết bà chống chọi với con báo trong nửa giờ vào ngày 24.8 trước khi dùng một lưỡi liềm giết chết con báo, theo AFP ngày 27.8.

“Con báo đã vồ tôi nhiều lần. Tôi giữ lấy lưỡi liềm và chống lại nó”, bà Devi trả lời phỏng vấn truyền hình khi đang nằm viện ở bang Uttarakhand (Ấn Độ) với hai cánh tay bị băng bó và những vết thương trên mặt.

Trả lời phỏng vấn tờ Hindustan Times (Ấn Độ), bà Devi cho biết bà rất sợ hãi khi bị con báo tấn công, nhưng quyết không chịu thua nó.

“Tôi đã dồn lấy hết sự can đảm để chống lại con báo. Tôi tự hứa với lòng mình rằng đây không phải là ngày cuối cùng của tôi ở đây”, bà Devi nói.

Những vụ báo tấn công người thường xảy ra ở những vùng nông thôn tại Ấn Độ, theo AFP.

Phúc Duy

>> Ấn Độ khẳng định tiếp tục hợp tác lâu dài về thăm dò và khai thác dầu khí với VN tại biển Đông
>> Người hành hương giẫm đạp tại ́n Độ, 10 người chết
>> Binh sĩ Ấn Độ, Pakistan đọ súng
>> Ấn Độ triển khai tên lửa đến biên giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.