Hát karoke không chịu 'bo', bị đâm chết

27/08/2014 10:25 GMT+7

TAND tỉnh Bình Phước vừa tuyên phạt Huỳnh Minh Sang (22 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 17 năm về tội giết người và 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp 2 hình phạt là 18 năm tù.

TAND tỉnh Bình Phước vừa tuyên phạt Huỳnh Minh Sang (22 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 17 năm về tội giết người và 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp 2 hình phạt là 18 năm tù.

Bị cáo Sang tại tòa
Bị cáo Sang tại tòa

 

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 30 ngày 14.7.2013, Nguyễn Văn Tường Nghĩa (28 tuổi), Đinh Văn Lợi (30 tuổi), Huỳnh Chí Bảo (28 tuổi, cả 3 cùng ngụ Bình Phước) đến quán karaoke Moon (ấp 2, xã Tân Khai, H.Hớn Quản) để nhậu tăng hai. Tại đây, nhóm của Nghĩa gọi một số tiếp viên nữ vào phòng rót bia và “vui vẻ”. Trong lúc hát karoke, Phạm Thị Kim Oanh (23 tuổi, tiếp viên của quán) có cầm ly bia mời Bảo uống. Đến 16 giờ 20 cùng ngày thì Lợi kêu tính tiền.

Lúc này, Oanh đi đến gần Lợi ngồ để xin tiền “bo” nhưng Lợi không đồng ý. Sau đó Lợi nắm tóc Oanh đập xuống bàn. Nghe tiếng kêu cứu, anh Lý Văn Tam (25 tuổi, nhân viên của quán) chạy vào can ngăn thì bị Lợi đập chai bia vào đầu. Thấy bạn bị đánh, Sang cầm dao chạy đến đâm 2 nhát trúng vào bụng làm Nghĩa tử vong.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Giết người tình rồi tự sát, bỏ lại hai con gái
>> Bắt nhóm côn đồ giết người vì ly nước mía
>> Bắt nghi phạm giết người giấu xác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.