Đặc biệt trên báo in ngày 26.08.2014

26/08/2014 01:09 GMT+7

Nghi án giám đốc Trung tâm Pháp y tự phán kết quả; Cần “tiền tươi” để giải quyết nợ xấu”; Đổ đá lên đầu phiên bản Việt; “Đại dịch” thời công nghệ cao; Hoa hậu cũng bán trứng… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.08.2014.

Nghi án giám đốc Trung tâm Pháp y tự phán kết quả; Cần “tiền tươi” để giải quyết nợ xấu”; Đổ đá lên đầu phiên bản Việt; “Đại dịch” thời công nghệ cao; Hoa hậu cũng bán trứng… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.08.2014.

Nghi án giám đốc Trung tâm Pháp y tự phán kết quả: Nhiều dấu hiệu đáng ngờ cho thấy có thể giám đốc một trung tâm pháp y không chỉ tự mình giám định, vừa ký xác nhận kết quả giám định với vai trò lãnh đạo rồi “bùa” kết quả trong nhiều trường hợp.

Cần “tiền tươi” để giải quyết nợ xấu”: Báo động về tình trạng nợ xấu của các ngân hàng tăng cao trong khi một số chuyên gia cho rằng mô hình hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VN (VAMC) thì không hiệu quả.

Đổ đá lên đầu phiên bản Việt: Phong trào Ice Bucket Challenge (tạm dịch: đổ xô nước đá lên đầu) đang lan đến VN  và nhanh chóng được giới trẻ nhiệt tình hưởng ứng, tạo ra kiểu “Việt hóa không đụng hàng” .

“Đại dịch” thời công nghệ cao: Giới chuyên gia Mỹ vừa đưa ra các cảnh báo về việc con người nhắn tin và sử dụng công nghệ di động đang tác động tiêu cực đến sức khỏe của bản thân.

Hoa hậu cũng bán trứng: Tiếp tục “Chuyện đẻ thuê ở Thái Lan” là khám phá về mảng tối của những đường dây, tổ chức chuyên cung cấp tinh trùng, trứng. Thậm chí, một số hoa hậu cũng gia nhập đội ngũ bán trứng cho những người hiếm muộn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.