Xin xây cầu Rạch Chiếc bằng hình thức nhà thầu ứng vốn thi công

24/08/2014 03:00 GMT+7

UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía đông TP theo hình thức nhà thầu ứng vốn thi công.

UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía đông TP theo hình thức nhà thầu ứng vốn thi công.

Theo UBND TP, TP đã đưa vào khai thác 54,7 km trong tổng số 69,2 km thuộc tuyến đường Vành đai 2 TP. Trong 13,87 km còn lại, tại cửa ngõ phía đông TP cần tiếp tục đầu tư xây dựng cầu vượt Rạch Chiếc và các đoạn đường kết nối. Để thực hiện các dự án trên, UBND TP trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho phép TP tổ chức đầu tư dự án xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía đông và đoạn đường kết nối đến đường D2 của Khu công nghệ cao TP theo phương thức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp ứng vốn thi công gói thầu xây lắp chính. Ngân sách TP sẽ trả chậm trong 2 năm, có tính lãi vay trong thời gian xây dựng và lãi trả chậm để có thể khởi công - hoàn thành dự án vào cuối năm 2015 như dự định.

 Đình Sơn

>> TP.HCM: 871 tỉ đồng xây cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông
>> 1.000 tỉ đồng xây cầu Rạch Chiếc mới
>> Xây cầu Rạch Chiếc mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.