Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho con cảnh sát biển

23/08/2014 00:47 GMT+7

Ngày 22.8, tại Hà Nội, Hải Phòng và Phú Quốc (Kiên Giang), Báo Thanh Niên và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN, Vùng Cảnh sát biển 1 và 4 phối hợp tổ chức trao học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên cho con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền 240 triệu đồng.


Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo trao học bổng cho con cảnh sát biển tại Hà Nội  - Ảnh: P.Hậu 

Trong danh sách nhận học bổng Nguyễn Thái Bình, gia cảnh cháu Nguyễn Hữu Hoàng Hiệp, con đại úy Nguyễn Hữu Hà, Đội trưởng Đội xe Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) VN khiến nhiều người xúc động. Vợ chồng anh Hà từng có mái ấm hạnh phúc khi hạ sinh 2 con trai. Thế rồi, căn bệnh ung thư quái ác khiến anh mất vợ, 2 đứa trẻ mồ côi mẹ. Đi công tác liên miên, đồng lương ít ỏi, 3 bố con anh Hà giờ chia làm đôi ngả. Cháu Hiệp ở cùng bố tại đơn vị, còn cháu thứ hai phải gửi về Hải Phòng nhờ ông bà nội phụ giúp nuôi nấng.

Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã trao 22 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ CSB công tác tại Hà Nội. Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo cho biết Báo Thanh Niên và CSB là những người bạn đồng hành trong cuộc đấu tranh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm vùng biển VN. Qua đó, Báo Thanh Niên khởi xướng chương trình Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông được độc giả trong và ngoài nước hưởng ứng hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển. Nằm trong chương trình ý nghĩa này, mỗi suất học bổng Nguyễn Thái Bình là món quà của bạn đọc và những người làm Báo Thanh Niên mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ con chiến sĩ CSB có điều kiện tốt hơn trong học tập.

Đại tá Phạm Quang Oánh, Phó chủ nhiệm chính trị CSB VN, chia sẻ: “Đối với chiến sĩ CSB, mỗi phần quà là nguồn khích lệ tinh thần để yên tâm và vững tin làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Mỗi suất học bổng hôm nay là sự giúp đỡ thiết thực và ý nghĩa nhất, tiếp thêm nghị lực vượt khó trong học tập và cuộc sống để trở thành lực lượng kế tục công việc, sự nghiệp của cha anh”.

Tại Vùng CSB 1 (TP.Hải Phòng), Báo Thanh Niên trao 22 suất học bổng cho 22 học sinh là con cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Vùng CSB 1 có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi. Tại Phú Quốc (Kiên Giang), Báo Thanh Niên trao 4 suất học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 4; dịp này, Công ty CP Sơn Phát tại Phú Quốc cũng trao cho mỗi em một phần quà trung thu trị giá 1,2 triệu đồng (gồm bánh trung thu, nước giải khát và 500.000 đồng). Trước đó, nằm trong khuôn khổ chương trình, ngày 4.8 tại TP.Vũng Tàu, Báo Thanh Niên trao 6 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất 5 triệu đồng) cho các em học sinh vượt khó, học giỏi con của cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3.

Toàn bộ số tiền trao học bổng trong chương trình này do Hội Doanh nghiệp VN tại châu u tài trợ.

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn sự vận động, ủng hộ của cộng đồng các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp VN tại châu u đã chung tay góp sức, thông qua Báo Thanh Niên tài trợ học bổng cho con em lực lượng CSB.

P.Hậu - Vũ Ngọc Khánh - Trường Phong

>> Trao học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên
>> Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho con cảnh sát biển
>> Trao học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.