Thêm hai nạn nhân bị lừa gần 1,5 tỉ đồng qua điện thoại

23/08/2014 22:01 GMT+7

(TNO) Tối 23.8, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn qua điện thoại.

(TNO) Ngày 23.8, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn qua điện thoại. 

Theo thông tin ban đầu, sáng 19.8 điện thoại bàn nhà chị L.T.K.Ng (49 tuổi), nhà ở hẻm 378 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh đổ chuông.

Đầu dây bên kia là một giọng nam thông báo thuê bao máy bàn nhà chị Ng. nợ cước điện thoại; đồng thời dọa chị liên quan đến một tổ chức tội phạm và đang bị công an điều tra.

Người này nói nếu không muốn phiền phức thì chuyển tiền vào tài khoản cho hắn.

Do quá lo sợ, chị Ng. đã đi mượn tiền chuyển gần 900 triệu đồng vào số tài khoản do bọn tội phạm nhắn, sau đó nghi ngờ nên đến công an trình báo mới biết bị lừa.

Tương tự, sáng 18.8 trong lúc đang chuẩn bị đi công chuyện thì chị D.N (40 tuổi) nhà ở đường Phan Tây Hồ, P.7, Q.Phú Nhuận nghe điện thoại bàn reo vang.

Vào nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng đàn ông thông báo nợ cước điện thoại và dọa chị N. có dính đến một vụ án hình sự và đang bị công an điều tra.

Nếu muốn thoát tội thì chuyển tiền vào tài khoản. Chị N. sau đó đã chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của bọn lừa đảo.

Ngọc Thọ

>> Kiên Giang: Tăng cường chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đắk Lắk: Tuyên phạt “cò” Hoa tù chung thân
>> Truy tố 3 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.