Sẽ trưng bày hiện vật, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại nước ngoài

23/08/2014 00:22 GMT+7

Hôm qua (22.8), triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của VN - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý khai mạc tại Quảng Nam, kéo dài đến ngày 28.8 do Bộ TT-TT phối hợp tổ chức.

 
Nhiều thế hệ tìm hiểu tư liệu, hiện vật liên quan đến chủ quyền biển đảo - Ảnh: H.X.H

Đây là đợt triển lãm thứ 14, được triển khai rất công phu với nhiều tư liệu mới liên quan đến sự đóng góp của người dân Quảng Nam trong công cuộc bảo vệ, trấn giữ Hoàng Sa, cùng tư liệu hiện trường vừa bổ sung sau vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng biển thuộc chủ quyền VN. Nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm quan trọng được giới thiệu như: sưu tập 95 bản đồ VN từ thế kỷ 17 đến nay, 4 tập Atlas do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa dân quốc xuất bản; bộ Atlas Universel do nhà địa lý học người Bỉ Philippe Vandermaelen biên soạn năm 1827…

Đặc biệt, còn có 17 trang châu bản triều Nguyễn; các văn bản hành chính thời phong kiến, Pháp thuộc, của chính quyền VN Cộng hòa; nhóm hiện vật của Lữ đoàn 146 Hải quân VN xây dựng, bảo vệ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988; bộ sưu tập những vỏ ốc biển, cát từ vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa do ngư dân mang về…

Đáng chú ý, ông Lê Văn Nghiêm - Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT-TT), cho biết ban tổ chức đã sẵn sàng đưa bộ sưu tập này ra nước ngoài triển lãm. Trước mắt, trong năm 2014 sẽ kiến nghị triển lãm tại Mỹ, Pháp sau khi tiến hành khảo sát tại 2 quốc gia này. Toàn bộ tư liệu, hiện vật trưng bày lần này được Bộ TT-TT tặng lại cho tỉnh Quảng Nam.

H.X.H

>> Triển lãm ngày hội truyền thống các dân tộc
>> Triển lãm ảnh Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo Việt Nam
>> 11 nữ họa sĩ VN trưng bày tranh ở triển lãm quốc tế
>> Nhiếp ảnh gia Nhật Bản triển lãm ảnh về Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.