Mỗi tuần một thương hiệu

24/08/2014 03:00 GMT+7

Beats by Dr. Dre, người ta vẫn thường gọi gọn là Beats, có thể xem là thương hiệu thiết bị âm thanh đỉnh cao “trẻ nhất” của thế giới.

Beats by Dr. Dre, người ta vẫn thường gọi gọn là Beats, có thể xem là thương hiệu thiết bị âm thanh đỉnh cao “trẻ nhất” của thế giới.

Mỗi tuần một thương hiệu 
Một bộ sản phẩm của Beats - Ảnh: extremetech.com

Vào năm 2006, nhà sản xuất âm nhạc Mỹ James "Jimmy" Iovine và ca sĩ kiêm nhà sản xuất Andre Young, hay còn gọi là Dr. Dre, cùng nhau thành lập Công ty điện tử Beats, đặt trụ sở tại bang California, Mỹ. Sau khoảng 2 năm nghiên cứu với mục tiêu cho ra dòng tai nghe đỉnh cao, vào năm 2008, Beats chính thức tung ra sản phẩm tai nghe đầu tiên có giá bán 350 USD một bộ. Được định vị là dòng sản phẩm sang trọng với phong cách năng động, Beats nhanh chóng giành được sự ưu ái của khách hàng trẻ, tăng trưởng đột phá. Vào năm 2010, doanh thu của Beats vượt mức 200 triệu USD rồi nhanh chóng tăng lên 1 tỉ USD vào 2012 rồi 1,5 tỉ USD vào năm 2013.

Tháng 6.2013, thương hiệu này chiếm thị phần lên đến 59% trên thị trường tai nghe cao cấp của Mỹ. Sức hút của Beats khiến cho HTC vào năm 2010 đã bỏ ra 300 triệu USD để mua 50,1% cổ phần. Tuy nhiên, quan hệ HTC-Beats nhanh chóng tan rã. Mặc dù vậy, Beats vẫn đủ hấp dẫn để người khủng lồ Apple vào đầu tháng này đã chi ra 3 tỉ USD để thâu tóm nhằm phát triển mảng âm thanh trên thiết bị di động.

Phát Tiến

>> Mỗi tuần một thương hiệu: Bose
>> Mỗi tuần một thương hiệu
>> Mỗi tuần một thương hiệu: Land Rover
>> Mỗi tuần một thương hiệu
>> Mỗi tuần một thương hiệu: Nike 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.