Đặc biệt trên báo in ngày 23.8.2014

23/08/2014 00:20 GMT+7

Nên chăng bỏ phí xe gắn máy?; Con bạc “đốt” hàng chục triệu USD mỗi ngày; Tràn lan vé xe buýt giả; Chất cấm vào trang trại chăn nuôi; Khẩn cấp xây dựng mô hình trường ĐH tư phi lợi nhuận; Trào lưu Ischool Fact; Biến di tích… thành nhà kho!; Hé lộ những ngày cuối cùng của James Foley… …là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.8.2014.

Nên chăng bỏ phí xe gắn máy?; Con bạc “đốt” hàng chục triệu USD mỗi ngày; Tràn lan vé xe buýt giả; Chất cấm vào trang trại chăn nuôi; Khẩn cấp xây dựng mô hình trường ĐH tư phi lợi nhuận; Trào lưu Ischool Fact; Biến di tích… thành nhà kho!; Hé lộ những ngày cuối cùng của James Foley… …là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.8.2014.

Nên chăng bỏ phí xe gắn máy?

 

Cho rằng chi phí tổ chức thu phí bảo trì đường bộ xe máy tốn kém, mất thời gian trong khi số tiền thu được quá ít ỏi, tại buổi giải trình về Pháp lệnh phí, lệ phí do Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội tổ chức vào tháng 4 vừa qua, nhiều Đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị Chính phủ xem xét bỏ loại phí này. Thế nhưng, mới đây Sở GTVT TP.HCM lại đề xuất thu loại phí này từ năm 2015 và nếu được chấp thuận mỗi xe gắn máy bị thu phí từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng/năm, tùy theo dung tích xi lanh. (trang 3)

Con bạc “đốt” hàng chục triệu USD mỗi ngày

Theo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an, hiện ước tính mỗi ngày lượng tiền tham gia đánh bạc tại VN là hàng chục triệu USD, mỗi năm lên tới cả hàng tỉ USD. (trang 4)

Tràn lan vé xe buýt giả

 

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Võ Văn Nhanh (Trưởng ban kiểm soát vé của HTX Quyết Tiến) để điều tra làm rõ hành vi buôn bán vé xe buýt giả. (trang 5)

Chất cấm vào trang trại chăn nuôi

Việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không dừng lại ở các hộ nhỏ lẻ mà đã phát hiện xảy ra ở một số trang trại, dẫn đến hệ lụy khôn lường cho xã hội. (trang 7)

Khẩn cấp xây dựng mô hình trường ĐH tư phi lợi nhuận

Tại hội thảo góp ý về “Điều lệ trường đại học tư thục phi lợi nhuận” do Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập, tổ chức ngày hôm qua (22.8) ở Hà Nội, nhiều chuyên gia giáo dục đã thẳng thắn nêu những bất cập của mô hình trường ĐH tư hiện nay và kiến nghị phải có mô hình trường ĐH tư không vì lợi nhuận. (trang 8)

Trào lưu Ischool Fact

Ischool Fact, nghĩa là những điều thú vị về các ngôi trường, là một trào lưu đang khiến giới học sinh khắp nơi thích thú. (trang 9)

Biến di tích… thành nhà kho!

Vi phạm lớn, nhỏ về hiện vật lạ trong di tích có ở tất cả các điểm đến ở Hà Nội là đánh giá của đoàn thanh tra Bộ VH-TT-DL trong ngày 22.8. Đó là hậu quả của việc buông lỏng quản lý lâu dài. (trang 14)

Hé lộ những ngày cuối cùng của James Foley

Khoản tiền chuộc khổng lồ, các bức thư đầy đe dọa và những lần hành hình “diễn tập”…, đó là cuộc sống của James Foley trước khi bị hành quyết. (trang 19)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.