CSGT hóa trang bắt "cò" đưa xe tải vượt trạm cân

23/08/2014 03:45 GMT+7

Ngày 22.8, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa bắt giữ Ngô Phước để làm rõ hành vi nhận tiền đưa xe quá tải qua trạm cân lưu động của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Yêu cầu chống tiêu cực tại trạm cân Bình Thuận

Tối 20.8, một số cán bộ CSGT đã hóa trang trong vai chủ xe, chủ hàng hỏi thăm người dân ở xã Thủy Phù đứng dọc QL1A “đường vượt trạm” và được chỉ đến gặp Ngô Phước (39 tuổi, trú xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy). Phước chờ thời điểm giao ca, hướng dẫn một số xe vượt qua trạm và khi đang nhận tiền “cò” thì bị công an bắt giữ.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã ký ban hành Chỉ thị (số 18) yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm có kế hoạch phòng chống tiêu cực tại Trạm cân di động Bình Thuận. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi móc ngoặc, hối lộ, môi giới hay dẫn xe vượt trạm. Không để tình trạng cò mồi, xã hội đen bảo kê hoặc đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ thi hành công vụ. Đặc biệt, xác minh và kiên quyết xử lý các hành vi thao túng, bảo kê xe quá khổ, quá tải.

Đối với lực lượng Thanh tra giao thông, Chủ tịch tỉnh yêu cầu phối hợp công an đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát, xử lý các phương tiện quá tải né trạm cân. Kiểm soát tải trọng xe ngay tại nơi bốc xếp hàng hóa, đặc biệt kiểm soát các nhà thầu, đơn vị thi công QL1 và các mỏ khai thác khoáng sản.

Trong thời gian qua, Trạm cân di động Bình Thuận hoạt động khá hiệu quả, đã xử lý hàng trăm xe quá khổ quá tải. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cò mồi dẫn xe quá tải qua trạm.

B.N.Long - Q.H

>> Cần cân nhắc việc CSGT hóa trang
>> Lo lắng về CSGT hóa trang
>> CSGT hóa trang giám sát, xử lý vi phạm trên đường cao tốc
>> Người bắn nữ sinh là CSGT hóa trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.