Chuyển 32 trẻ em và người già ra khỏi chùa Bồ Đề

23/08/2014 03:10 GMT+7

Sáng 22.8, UBND Q.Long Biên bàn giao 17 trẻ nhỏ và 15 người già ở chùa Bồ Đề cho Sở LĐ-TB-XH Hà Nội để đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội (BTXH) ở H.Ba Vì.

Theo ông Đặng Văn Bất, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Hà Nội, đây là đợt tiếp nhận thứ nhất, trong đó có 1 trẻ bị nhiễm HIV được chuyển đến Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động số 2, còn lại là trung tâm BTXH số 3 và Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật. “Tính tới tháng 8.2014, chùa Bồ Đề nhận nuôi dưỡng 194 người; gồm 135 trẻ em và người già, người tàn tật; 59 người giúp việc và con cháu của những người giúp việc. Sau đợt 1, số còn lại Q.Long Biên và chùa Bồ Đề tiếp tục tìm gia đình để đề nghị đón về địa phương nuôi dưỡng. Sau đó, mới căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để đưa đến các trung tâm BTXH của TP”, ông Bất cho hay.

Tuy nhiên, UBND Q.Long Biên chưa có kế hoạch di chuyển các đợt tiếp theo.

T.Hằng - H.An

>> Thành ủy Hà Nội yêu cầu điều tra tiếp vụ mua bán trẻ em chùa Bồ Đề
>> Chuyển trẻ em và người già ra khỏi chùa Bồ Đề
>> Chùa Bồ Đề xin dừng nuôi trẻ em
>> Công bố kết quả thanh tra chùa Bồ Đề
>> Chưa thể kết luận được 11 trẻ trong chùa Bồ Đề 'mất tích' hay không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.