Cảnh sát Nhật tăng cường truy quét gái mại dâm dưới 18 tuổi

23/08/2014 15:50 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Nhật Bản đang áp dụng chiến lược mới nhằm tăng cường truy quét gái mại dâm dưới 18 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết, cảnh sát chìm của nước này đang giả dạng làm “khách làng chơi” để theo dõi các ứng dụng trên smartphone, các website, dịch vụ chat online, vốn là các công cụ mà gái mại dâm dưới 18 tuổi dùng để giao dịch với khách hàng, theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 22.8.

Sau khi thỏa thuận được giá cả và sắp xếp được chỗ hẹn với gái bán dâm, các cảnh sát chìm sẽ lộ diện.

Trong vòng 6 tháng trong năm 2014, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 220 gái mại dâm dưới 18 tuổi. Những cô gái này sau đó được giáo dục phục hồi nhân phẩm và được đưa về nhà để cha mẹ quản lý.

Vào tháng 6.2014, cảnh sát ở thành phố Osaka (Nhật Bản) đã bắt giữ một nghi phạm vận hành đường dây gái mại dâm bao gồm 17 bé gái ở tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi), sử dụng các trang mạng tìm người yêu để câu khách, tờ báo Nhật Nikkan Gendai cho biết.

Trong số 17 bé gái này có một bé gái mới 14 tuổi đã bán dâm cho khoảng 300 người đàn ông trong giai đoạn từ tháng 9.2013 - 2.2014, kiếm được khoảng 9 triệu yen (86.600 USD). Bé gái này đã tiêu gần hết số tiền này trong việc mua sắm và đi chơi với bạn bè, theo Nikkan Gendai.

Phúc Duy

>> Cảnh sát bang Hawaii bị tước quyền quan hệ tình dục với gái mại dâm
>> Nhà lập pháp Đan Mạch kêu gọi dùng "gái mại dâm nội địa
>> Gái mại dâm Brazil học tiếng Anh để "làm ăn" mùa World Cup
>> London “mạnh tay” với gái mại dâm trước thềm Olympic
>> Gái mại dâm Ukraine “vỡ mộng” mùa Euro 2012
>> Hà Lan đánh thuế gái mại dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.