Xét xử vụ bắt cóc tống tiền gây chấn động Cần Thơ

22/08/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Sáng 22.8, TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử lưu động tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai vụ án bắt cóc tống tiền gây chấn động tại TP.Cần Thơ trong thời gian qua.

(TNO) Sáng 22.8, TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử lưu động tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai vụ án bắt cóc tống tiền gây chấn động tại TP.Cần Thơ trong thời gian qua.

Xét xử vụ bắt cóc để tống tiền gây chấn động tại Cần Thơ
Nguyễn Thị Kim Chi (hàng trên bên phải), chủ mưu của vụ bắt cóc và các bị cáo tại phiên tòa sáng 22.8

13 giờ cùng ngày, Hội đồng xét xử tuyên phạt 6 cáo gồm: Nguyễn Thị Kim Chi (17 tuổi, chủ mưu, ngụ huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) 12 năm tù (còn vị thành niên); Nguyễn Phú Hải (43 tuổi, ngụ phường 2, quận 6, TP.HCM) 16 năm tù; Thái Long Hồ (26 tuổi, ngụ huyện Hồng Dân, Bạc Liêu, tạm trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) 14 năm tù; Trương Hữu Luân (23 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy, Hậu Giang) 10 năm tù  về hai tội "cướp tài sản" và "bắt cóc chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thành Thắng (31 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) 6 năm 6 tháng tù về hai tội "bắt cóc chiếm đoạt tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; Trần Hữu Gìn (51 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội "không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, do biết chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (38 tuổi, ngụ ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) là người giàu có, nên khi chị Thúy và con gái là Nguyễn Hân Duy (14 tuổi) về quê sinh sống, Nguyễn Thị Kim Chị (ngụ cùng địa phương) đã bàn bạc với một số bị cáo khác tìm cách bắt cóc chị Diễm hoặc cháu Hân Duy để đòi tiền tiền chuộc.

Trước khi ra tay hành động, Chi thuê một xe ô tô và rủ Hải, Hồ, Luân, Thắng cùng về quê theo dõi sinh hoạt của gia đình chị Thúy chờ cơ hội ra tay.

Khoảng 11 giờ ngày 22.4, Chi phát hiện cháu Hân Duy được cậu ruột chở đi học bằng xe máy đến trường nên gọi Thắng lấy xe chở Chi rượt theo, đồng thời mượn điện thoại của Gìn gọi cho đồng phạm lấy ô tô chạy theo.

Khi đến ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, xe của ông Khanh bị nhóm này ép xe vào lề, Hồ, Hải, Luân nhảy xuống đánh ông Khanh ngất xỉu, rồi bắt cháu Hân Duy đưa lên ô tô chạy về hướng huyện Cờ Đỏ.

Trên đường về TP.HCM, Hải, Hồ dùng điện thoại lấy được của ông Khanh gọi cho chị Thúy hăm dọa, yêu cầu đưa 1 tỉ đồng để chuộc cháu Hân Duy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ 20 ngày 23.4, Chi cùng đồng bọn đã bị công an TP.Cần Thơ bắt giữ tại đường số 5, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TP.HCM) và giải thoát an toàn cho cháu Hân Duy.

Tin, ảnh: Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.