Nhóm cướp đêm lĩnh án 26 năm tù

22/08/2014 17:50 GMT+7

(TNO) Ngày 22.8, tại UBND thị trấn Tân Phú, TAND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 26 năm tù giam đối với 4 bị cáo: Nguyễn Xuân Hiệp, 19 tuổi, Đinh Quốc Dũng, 19 tuổi, Mai Vũ Trung Thành, 21 tuổi, và Trần Văn Huân, 17 tuổi, về tội cướp tài sản. Các bị cáo trên đều ngụ tại huyện Đồng Phú.

 Nhóm cướp đêm lĩnh án 26 năm tù
Nguyễn Xuân Hiệp (thứ 2 từ trái qua) cùng các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 22.8

Theo cáo trạng, ngày 18.3, Hiệp rủ đồng bọn đi cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm mang theo dao, gậy gộc và bóng đèn tuýp đến khu vực đường vắng thuộc khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú (huyện Đồng Phú) nấp trong vườn điều bên đường chờ đợi để cướp tài sản.

Khi thấy anh Trần Trung Kiên (39 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) điều khiển xe mô tô biển số 93P1-152.47 đi ngang qua, nhóm này chặn đường, đe dọa và dùng bóng đèn tuýp đánh vào người anh Kiên, cướp đi 1 điện thoại di động cùng xe mô tô. Sau đó, Hiệp và Huân điều khiển xe vừa cướp được đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) bán lấy 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Còn chiếc điện thoại, Dũng và Thành đem cầm được 600 ngàn đồng để tiêu xài.

Sau khi anh Kiên trình báo công an, biết không thể trốn thoát, Dũng và Thành ra đầu thú, còn Huân và Hiệp lần lượt bị bắt.

Với vai trò là người khởi xướng, Nguyễn Xuân Hiệp đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 năm tù. Lần lượt các bị cáo Mai Vũ Trung Thành là 7 năm, Đinh Quốc Dũng 6 năm và Trần Văn Huân 5 năm tù giam.

Tin, ảnh: Song Nguyên

>> Xét xử lưu động các bị cáo mua bán ma túy
>> Video: Phiên xét xử lưu động hai bảo mẫu hành hạ trẻ em
>> Ngày mai xét xử lưu động bảo mẫu hành hạ dã man trẻ mầm non
>> Bài học 'xương máu' trong xét xử lưu động
>> Từ một vụ tự tử - có nên bỏ xét xử lưu động?  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.