'Nga đưa 18.000 lính đến biên giới Ukraine'

22/08/2014 22:35 GMT+7

(TNO) Nga điều động 18.000 lính trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đến biên giới Ukraine, CNN dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.


Đoàn xe vận chuyển hàng cứu trợ của Nga - Ảnh: Reuters 

Phát biểu trên được đưa ra ngày 22.8. Cùng ngày, Ukraine cáo buộc Nga đã "trực tiếp xâm phạm" lãnh thổ nước này khi cho một đoàn hộ tống đi kèm đoàn xe cứu trợ vượt qua biên giới Nga - Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko miêu tả sự có mặt của đoàn xe hộ tống trong lãnh thổ nước này là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

EU đã lên tiếng yêu cầu Nga rút lại động thái trên.

Tuy nhiên, Moscow, với hàng ngàn quân lính đang đóng ở biên giới với Ukraine, đã lên tiếng cảnh báo các hành động "đập phá" có thể xảy ra từ phía Ukraine, nhưng không nói rõ sẽ làm gì nếu phía Ukraine thật sự can thiệp vào đoàn xe cứu trợ, Reuters cho biết.

Thanh Niên Mobile

>> Ukraine đẩy mạnh tấn công phe ly khai ở trung tâm Lugansk
>> Thực hư video tướng phe ly khai Ukraine có mặt trong biểu tình bạo động Mỹ
>> Ukraine đẩy mạnh tấn công phe ly khai
>> Máy bay chiến đấu Ukraine bị bắn hạ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.