Đâm chết đồng nghiệp, lãnh 20 năm tù

22/08/2014 15:45 GMT+7

(TNO) Ngày 22.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Văn Nhã 20 năm tù về tội 'Giết người'.

Đâm chết đồng nghiệp vì danh sách tiền thưởng, lãnh 20 năm tù
Bị cáo Nhã tại phiên xét xử - Ảnh: Ngọc Lê

Theo cáo trạng, Dương Văn Nhã (19 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) và Trần Văn Hập cùng là công nhân của Công ty Pouyuen (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM).

Ngày 16.11.2013, Nhã lấy danh sách tiền thưởng công nhân của công ty xem và để ở chỗ làm, Hập đến thấy danh sách rồi lấy đi luôn. Từ đó Nhã và Hập xảy ra xích mích với nhau.

Ngày 18.11.2013, Nhã lấy con dao giấu trong túi quần rồi đến công ty.

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, khi chuẩn bị tan ca, Hập vào xưởng để nhận ca mới thì Nhã đến thách thức Hập đánh nhau. Hập vừa đi được vài bước, Nhã lấy dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Vì bị thương nặng nên Hập chết trên đường đến bệnh việc cấp cứu.

Sau khi gây án, Nhã đón xe về nhà anh Thuận (anh ruột của Nhã) ở Trà Vinh. Sau khi nghe Nhã kể lại sự việc đâm Hập, anh Thuận đưa Nhã đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đầu thú.

Theo HĐXX, hành vi giết người của Nhã có tính chất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác, do đó cần phải xử lý nghiêm.

Ngọc Lê

>> Vào tù vì đâm chết đồng nghiệp
>> Kẻ giết người tình bằng 15 nhát dao lãnh án tù chung thân
>> Giết người tình rồi vứt xác xuống ao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.