Con nợ vắng nhà, vác dao đâm người vô tội

22/08/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Đến nhà đòi nợ nhưng Dũng vắng nhà, Bắc gây rối rồi đâm chị Hương nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng.

(TNO) Một vụ đâm người gây thương tích đã xảy ra vào tối 21.8 tại khu phố 1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

>> Bị đâm vì đòi nợ thuê, vào viện cấp cứu với con dao ghim trên người
>> Bị đòi nợ, đâm chết người

Hoàng Hà Bắc (21 tuổi), cư trú tại KP1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa đến nhà Nguyễn Thanh Dũng (20 tuổi), cư trú cùng phường để đòi tiền Dũng nợ.

Không gặp được Dũng, Bắc đập phá bàn ghế của chị Trần Thị Thu Hương (40 tuổi), cư trú KP2, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, lúc ấy đang bán quán nhậu ngay trước nhà.

Gây hấn chưa đủ, Bắc dùng dao nhọn đâm chị Hương 1 vết thương ở lưng, 1 vết thương xuyên thấu cẳng tay trái và 1 vết thương trúng đùi trái, khiến chị Hương bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Sau khi gây án, Bắc bỏ trốn. Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lập hồ sơ và đang truy bắt đối tượng cố ý gây thương tích.

Trung Nguyên

>> Ông giám đốc đi... “đòi nợ” tác quyền
>> Trốn truy nã, gia nhập nhóm đòi nợ thuê
>> Đòi nợ bằng... súng colt
>> Đòi nợ kiểu xã hội đen
>> Đi đòi nợ, nữ giám đốc bị chém
>> Tạm giữ nhóm bắt cóc con tin để đòi nợ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.