Bé gái lâm cảnh khốn cùng

22/08/2014 02:00 GMT+7

Gần 2 năm nay, cháu Võ Thị Hằng, 10 tuổi, quê ở xã Hải Tân (H.Hải Lăng, Quảng Trị) phải vào Bệnh viện T.Ư Huế để điều trị căn bệnh ung thư hạch quái ác.

Bé Hằng cùng mẹ tại bệnh viện - nb 
Bé Hằng cùng mẹ tại bệnh viện - Ảnh: Võ Ngọc Thạnh

Nhìn cô bé rụng hết tóc vì căn bệnh quái ác, ai cũng xót xa. Từ lúc phát hiện con gái bị bệnh, gia đình chị Lý Thị Hà, mẹ cháu Hằng, phải xoay xở tiền bạc khắp nơi. Khi con nhập viện, chị Hà đã vay 90 triệu đồng từ ngân hàng và hàng xóm.

Trong khi đó, căn bệnh của bé Hằng phải hóa trị nhiều lần, nên số tiền chữa trị cho cháu rất lớn. Hiện tại gia đình không biết bấu víu vào đâu khi cả hai vợ chồng chị đều làm nông, nhà lại đông con. Vì thế giờ đây gia đình chỉ còn biết trông vào lòng hảo tâm của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Võ Thị Hằng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Hằng trong thời gian sớm nhất.

Võ Ngọc Thạnh

>> Trao tiền giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn
>> SCB giúp đỡ người nghèo
>> Giúp đỡ một gia đình cảnh sát biển có hoàn cảnh khó khan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.