Băng bắt cóc, tống tiền tại Cần Thơ lãnh án

23/08/2014 03:05 GMT+7

Sáng 22.8, tại xã Đông Thuận (H.Thới Lai, TP.Cần Thơ), TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Chi (17 tuổi, ngụ H.Thới Lai, chủ mưu) 12 năm tù, Nguyễn Phú Hải (43 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) 6 năm tù, Thái Long Hồ (26 tuổi, ngụ H.Hồng Dân, Bạc Liêu, tạm trú tại Q.Bình Tân, TP.HCM) 14 năm tù, Trương Hữu Luân (23 tuổi, ngụ H.Vị Thủy, Hậu Giang) 10 năm tù cùng về tội cướp tài sản và bắt cóc chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thành Thắng (31 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) 6 năm 6 tháng tù về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trần Hữu Gìn (51 tuổi, ngụ H.Thới Lai) 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội không tố giác tội phạm.

Nguyễn Thị Kim Chi (đang ngồi) kẻ chủ mưu vụ bắt cóc và các bị cáo tại phiên tòa sáng 22.8

Theo cáo trạng, do biết chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (38 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, H.Thới Lai) có chồng là người Đài Loan (đã mất) vừa đưa con gái là cháu Nguyễn Hân Duy (14 tuổi) về quê sinh sống nên Chi bàn bạc với các bị cáo khác tìm cách bắt cóc chị Thúy hoặc cháu Duy để đòi tiền chuộc. Chi thuê một ô tô, rủ Hải, Hồ, Luân, Thắng về quê tổ chức ăn nhậu để theo dõi sinh hoạt của gia đình chị Thúy chờ cơ hội gây án. Khoảng 11 giờ ngày 22.4, Chi phát hiện cháu Duy được cậu ruột là Nguyễn Văn Khanh chở đi học bằng xe máy nên dùng xe máy chạy theo. Sau đó, Chi điện chỉ đạo đồng bọn dùng ô tô ép xe anh Khanh vào lề, đánh anh ngất xỉu, lấy chìa khóa xe, ĐTDĐ và bắt cháu Duy đưa lên ô tô chạy về hướng H.Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ). Chi chở Gìn chạy theo sau và điện thoại chỉ đường cho đồng bọn chạy về  hướng TP.HCM.

Về đến TP.HCM, bọn chúng đưa cháu Duy đến khách sạn Thành Đạt 2 (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân), đem nữ trang cướp của Duy bán được trên 1,6 triệu đồng và mua một sim điện thoại liên lạc với chị Thúy để yêu cầu đưa tiền chuộc. Sau nhiều lần thỏa thuận, bọn chúng đã đồng ý hạ giá tiền chuộc để thả cháu Duy từ 1 tỉ xuống còn 300 triệu đồng.

Đến 11 giờ 20 ngày 23.4, Chi bị Công an bắt giữ tại P.Bình Trị Đông B, đồng thời khai khách sạn nơi giam con tin để lực lượng làm nhiệm vụ đến bắt giữ đồng bọn, giải thoát an toàn cho cháu Duy.

Tin, ảnh: Mai Trâm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.