Tướng Prayuth Chan-ocha làm thủ tướng Thái Lan

21/08/2014 11:00 GMT+7

(TNO) Sáng 21.8, Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) hay còn gọi là quốc hội Thái Lan đã bầu tướng Prayuth Chan-ocha làm thủ tướng tạm quyền của nước này.

(TNO) Sáng 21.8, Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) hay còn gọi là quốc hội Thái Lan đã bầu tướng Prayuth Chan-ocha làm thủ tướng tạm quyền của nước này.

194/197 thành viên của NLA đã có mặt sáng nay ở tòa nhà quốc hội để tham gia cuộc bầu chọn.

Theo Matichon, hầu hết các thành viên đều đồng ý chọn ông Prayuth làm thủ tướng tạm quyền, chỉ có 1 thành viên là không đồng ý.

Tướng Prayuth là người chỉ đạo cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hồi tháng 5 qua.

Sau đảo chính toàn bộ quyền lực thuộc về tay quân đội.

Tướng Prayuth đến tuổi nghỉ hưu vào tháng 9.2014. Tuy nhiên ông được nhiều người dân ở Thái Lan ủng hộ, nhất là trong khu vực Bangkok.

Ông Prayuth cần Quốc vương phê chuẩn trước khi chính thức đảm nhiệm chức vụ thủ tướng tạm quyền.

Minh Quang

>> Bài học từ Thái Lan
>> Quân đội Thái Lan từ chối kê khai tài sản
>> Thái Lan báo động nguy cơ khủng bố
>> Quân đội Thái Lan công bố hiến pháp tạm thời
>> Cựu Thủ tướng Thái Lan được phép ra nước ngoài
>> Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan bất ngờ đi tu
>> Quân đội Thái Lan nắm quyền đến cuối năm 2015

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.