Tranh giành mảnh đất rẫy, cha chém chết con ruột

21/08/2014 16:34 GMT+7

(TNO) Ngày 21.8, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Văn Thế (51 tuổi, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) 13 năm tù giam về tội giết người.


Bị cáo Hoàng Văn Thế tại phiên tòa sơ thẩm 

Theo cáo trạng, từ năm 2008, giữa Thế và con trai ruột là Hoàng Minh Đông (28 tuổi, ngụ cùng xã) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do hai cha con tranh giành miếng đất rẫy.

Mặc dù là con nhưng Đông thường xuyên dọa chém cha ruột. Vì thế, Thế nảy sinh ý định giết Đông.

Khoảng 0 giờ ngày 2.10.2013, Thế mang theo con dao rồi lấy xe máy chạy vào chòi rẫy của gia đình kiếm Đông.

Lúc này Đông và Hoàng Văn Triệu (23 tuổi, bạn cùng xóm) đang ngủ say trong chòi. Để không bị phát hiện, Thế dừng xe cách chòi khoảng 100 m rồi dùng đèn pin từ điện thoại soi đường đi bộ vào.

Khi nghe tiếng bước chân, Đông tỉnh dậy lên tiếng hỏi thì bất ngờ bị Thế chém nhiều nhát vào đầu.

Đông và Triệu vùng dậy bỏ chạy. Không buông tha, Thế lao đến chém nhiều nhát vào mặt, cổ và bụng cho đến lúc Đông nằm bất động.

Biết Đông đã tử vong, Thế cầm dao lấy xe chạy về nhà tắm rồi đi ngủ. Riêng Triệu chạy được ra ngoài thì gọi điện cho người thân đến đưa đi cấp cứu.

Đến sáng 3.10.2013, Thế đến Công an xã Phú Văn đầu thú và giao nộp con dao gây án.

      Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Trả hồ sơ vụ giết người còn nhiều uẩn khúc
>> Xét xử vụ án giết người liên quan 7 thanh niên bị bắt oan
>> Giết người tình rồi vứt xác xuống ao
>> Bắt kẻ giết người tình, cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.