Liệu có phân minh

21/08/2014 03:00 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc khi đọc bài TAND tỉnh Cà Mau sẽ xử... chính mình đăng trên Thanh Niên số ra ngày 20.8.

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc khi đọc bài TAND tỉnh Cà Mau sẽ xử... chính mình đăng trên Thanh Niên số ra ngày 20.8.

Có đảm bảo khách quan ?

Dù rằng quy định là vậy nhưng nếu một cơ quan đi xét xử chính mình thì làm sao có thể khách quan được, một cơ quan làm sao có thể tự mình ra một phán quyết đi ngược lại phán quyết mà mình đã từng ra trước đó.

Lý Sơn (lsnam6006@gmail.com)

Vừa đá bóng vừa thổi còi

Không thể khách quan trong khi "vừa đá bóng vừa thổi còi". Có doanh nghiệp nhà nước nào mà một người vừa là giám đốc, vừa kế toán trưởng lại là vừa thủ quỹ không?

Bùi Đình Tặng (tangbd1942@student-topica.edu.vn)

Quy định do con người đặt ra

Một thẩm phán xét xử sẽ không tránh khỏi tâm lý e ngại khi người mình xét xử lại là sếp cấp trên của mình, như vậy dù họ có muốn khách quan cũng khó. Quy định do con người đặt ra thì cũng có thể thay thế, điều chỉnh cho phù hợp.

Nghĩa Trọng (dsnghiadoan@yahoo.com)

Nguyễn Văn Thuận

Về lý thì có thể đúng nhưng về tình thấy không ổn.

Nguyễn Văn Thuận
(Lai Vung, Đồng Tháp)

Nguyễn Hoàng Thái

Những trường hợp trái khoáy này, theo tôi rất ít xảy ra. Vậy thì sao không có trường hợp ngoại lệ? Làm gì thì làm nhưng làm sao để dân coi cho được, đừng để dân họ gièm pha.

Nguyễn Hoàng Thái
(Vĩnh Thuận, Kiên Giang)

Tấn Tú
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> TAND tỉnh Cà Mau sẽ xử... chính mình !
>> Án oan từ những chiếc xe lăn
>> Xin lỗi công khai người bị kết án oan sai
>> TAND tỉnh Quảng Bình xin lỗi người bị kết án oan
>> Quốc hội quyết định giám sát án oan
>> Án oan và xin lỗi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.